Điện lực Anh Sơn diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Sáng 29/5, Điện lực Anh Sơn tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phương án xử lý sự cố lưới điện, an toàn nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão 2018.
Cán bộ, công nhân viên Điện lực Anh Sơn tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Thái Hiền
Cán bộ, công nhân viên Điện lực Anh Sơn tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Thái Hiền
Với tình huống giả định, vào lúc 4 giờ sáng 29/5/2018 áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào tỉnh Nghệ An, hoàn lưu áp thấp gây mưa to, gió lớn. Trên địa bàn huyện Anh Sơn sét đánh đã làm vỡ 2 quả sứ cầu dao tại cột 235 TC ĐZ 372 E15.4; máy biến áp số 2 thị trấn Anh Sơn bị đứt thanh cái từ sau cầu dao cách ly và làm hư hỏng hệ thống truyền động cầu dao cách ly tại cột 47 nhánh rẽ Hùng Sơn do Điện lực Anh Sơn quản lý.

Trên cơ sở phương án và các tình huống giả định, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Anh Sơn đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả do mưa bão gây ra. Từ đó nắm bắt và thực hành thuần thục các kỹ năng, kỹ thuật về xử lý sự cố, kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao và xử lý tốt các tình huống đặt ra, bảo đảm an toàn, kịp thời trong quá trình diễn tập.

Điện lực Anh Sơn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên xử lý tình huống thực tế về sơ cứu cán bộ bị thương trong quá trình sửa chữa trên cao. Ảnh: Thái Hiền
Điện lực Anh Sơn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên xử lý tình huống thực tế về sơ cứu cán bộ bị thương trong quá trình sửa chữa trên cao. Ảnh: Thái Hiền
Cũng trong dịp này, Điện lực Anh Sơn đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên xử lý tình huống thực tế về sơ cứu cán bộ bị thương trong quá trình sửa chữa trên cao.

Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, công nhân viên Điện lực Anh Sơn trong việc xử lý các tình huống, chủ động đối phó, ứng phó, giải quyết kịp thời khi có sự cố do thiên tai gây ra trên địa bàn đơn vị quản lý; rèn luyện cho cán bộ thực hiện nhuần nhuyễn kỹ năng xử lý các tình huống, khắc phục khi xảy ra tai nạn trong lao động sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về con người và tài sản, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Tin mới