Điện lực miền Bắc diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điện lực miền Bắc tổ chức diễn tập với phương án giả định là cơn bão giật cấp 12 đổ bộ vào Nghệ An làm hư hỏng hàng loạt hệ thống điện.

Chiều 30/3, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức phiên họp để triển khai phương án diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố; công tác quản lý đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố hệ thống viễn thông cấp Tổng Công ty năm 2018 tại Nghệ An.

Quang cảnh buổi họp triển khai phương án. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi họp triển khai phương án. Ảnh: Tiến Hùng

Theo ông Lê Minh Tuấn -  Phó Tổng Giám đốc Điện lực miền Bắc, tình huống giả định là có một cơn bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An. Tâm bão là huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò. Bão sẽ gây mưa to, gió lớn kèm theo sấm sét làm đổ nhiều cây cối vào đường dây điện, khiến hư hỏng hàng loạt dây dẫn và đứt dây chống sét kiêm cáp quang của tuyến đường dây 110kV từ xã Hưng Đông, TP Vinh đến Thị xã Cửa Lò.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Điện lực miền Bắc. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Điện lực miền Bắc. Ảnh: Tiến Hùng

Với khối lượng công việc lớn, phụ tải lớn, tính chất cấp điện quan trọng, để khắc phục nhanh sự cố, sớm khôi phục kết dây và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng; Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành huy động nhân lực từ các chi nhánh lưới điện cao thế khác và nhà thầu tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, Điện lực Nghệ An huy động nhân lực từ Điện lực Vinh, Hưng Nguyên tham gia hỗ trợ công tác khắc phục.

Lãnh đạo Điện lực Nghệ An phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo Điện lực Nghệ An phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Tiến Hùng

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào sáng ngày mai (31/3) tại các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò.

Để buổi diễn tập đạt kết quả cao, các ban: An toàn, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực... phải có sự phối hợp chặt chẽ trong phương án diễn tập đã đề ra. Giảm tối đa thời gian và phạm vi cắt điện cũng như việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị trong quá trình tham gia diễn tập.

Buổi diễn tập cháy ở trạm biến áp được Điện lực Nghệ An tổ chức mới đây. Ảnh: Tiến Hùng
Buổi diễn tập cháy ở trạm biến áp được Điện lực Nghệ An tổ chức mới đây. Ảnh: Tiến Hùng

Tại buổi họp, lãnh đạo Điện lực miền Bắc chỉ đạo, trong quá trình triển khai các đơn vị phải thực hiện đầy đủ từ khâu lập, phê duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, cấp phiếu công tác, lệnh công tác, đăng ký cắt điện, giao nhận, trả lưới,... để rút ngắn thời gian mất điện, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập./.

Tin mới