Diện mạo mới của Yên Thành từ phá thế 'độc canh' cay lúa

(Baonghean.vn) - Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, các cấp ở Yên Thành dồn sức phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Nông nghiệp là thế mạnh truyền thống của Yên Thành, hiện địa phương đang thu hút các dự án trồng lúa sạch, lúa giống chất lượng cao. Ảnh: Hồ Các
Nông nghiệp là thế mạnh truyền thống của Yên Thành, với những mùa vàng bội thu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho địa phương. Để phát huy hơn nữa những tài nguyên sẵn có về đất đai, lao động,..., hiện Yên Thành đang thu hút các dự án trồng lúa sạch, lúa giống chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hồ Các
Bên cạnh cây lúa là chủ lực, nông dân Yên Thành còn trăn trở đa dạng hóa cây trồng để phá thế
Bên cạnh cây lúa là chủ lực, nông dân Yên Thành còn trăn trở đa dạng hóa cây trồng để phá thế "độc canh". Trong ảnh: Người dân thị trấn Yên Thành trồng hoa cho thu nhập tương đối ổn định. Ảnh: Hồ Các
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, các xã của Yên Thành thi đua hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới. Lũy kế đến nay có 25 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 66%. Trong ảnh: Ra quân làm thủy lợi nội đồng tại các xã. Ảnh: Hồ Các
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, các xã của Yên Thành thi đua hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới. Lũy kế đến nay có 25 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 66%. Trong ảnh: Ra quân làm thủy lợi nội đồng tại các xã. Ảnh: Hồ Các
Bên cạnh đó, Yên Thành quan tâm thu hút các dự án đầu tư vào triển khai trên địa bàn, tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho lao động địa phương. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Nhà máy MLB Tenergy Yên Thành. Ảnh Phước Anh
Bên cạnh đó, Yên Thành quan tâm thu hút các dự án đầu tư vào triển khai trên địa bàn, tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho lao động địa phương. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Nhà máy MLB Tenergy Yên Thành. Ảnh Phước Anh
Lãnh đạo huyện Yên Thành luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Yên Thành Nguyễn Văn Đệ thăm nhà máy gạch của Công ty CP Tây Nghệ. Ảnh: Văn Trường
Lãnh đạo huyện Yên Thành luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Yên Thành Nguyễn Văn Đệ thăm nhà máy gạch của Công ty CP Tây Nghệ. Ảnh: Văn Trường
Vốn là mảnh đất có truyền thống hiếu học, huyện Yên Thành luôn chú trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Trong ảnh: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, sạch đẹp của trường mầm non xã Sơn Thành. Ảnh: Hồ Các
Vốn là mảnh đất có truyền thống hiếu học, huyện Yên Thành luôn chú trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Trong ảnh: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, sạch đẹp của trường mầm non xã Sơn Thành. Ảnh: Hồ Các
Với tổng số 75 di tích trên địa bàn, trong đó 24 di tích cấp Quốc gia (nhiều nhất tỉnh), Yên Thành có những lợi thế để tiếp tục thu hút nguồn lực nhằm tạo đà cho lĩnh vực du lịch. Trong ảnh: Quang cảnh Đền Đức Hoàng nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Với tổng số 75 di tích trên địa bàn, trong đó 24 di tích cấp Quốc gia (nhiều nhất tỉnh), Yên Thành có những lợi thế để tiếp tục thu hút nguồn lực nhằm tạo đà cho lĩnh vực du lịch. Trong ảnh: Quang cảnh Đền Đức Hoàng nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Bên cạnh các di sản vật thể, địa phương dành nhiều quan tâm bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Trong ảnh Diễn xướng nghệ thuật dân gian trong chương trình giao lưu thơ - nhạc với chủ đề Khúc hát quê hương. Ảnh: Hồ Các
Bên cạnh các di sản vật thể, địa phương dành nhiều quan tâm bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Trong ảnh Diễn xướng nghệ thuật dân gian trong chương trình giao lưu thơ - nhạc với chủ đề Khúc hát quê hương. Ảnh: Hồ Các
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, bộ mặt Yên Thành đang đổi mới từng ngày. Trong ảnh:Thị trấn Yên Thành được đầu tư, quy hoạch ngày một khang trang, đẹp đẽ hơn. Ảnh: Hồ Các
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, bộ mặt Yên Thành đang đổi mới từng ngày. Trong ảnh:Thị trấn Yên Thành được đầu tư, quy hoạch ngày một khang trang, đẹp đẽ hơn. Ảnh: Hồ Các
Ngày 16/12, Yên Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: NSƯT Diễm Hằng
Ngày 16/12, Yên Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: NSƯT Diễm Hằng


Nhóm PV-CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới