Diễn tập chữa cháy tại kho xăng dầu Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Tình huống giả định, đám cháy phát ra tại khu vực bơm tiếp nhiên liệu vào xe bồn của nhà giàn số 2, ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai các phương án tại chỗ.

Chiều ngày 12/5, Phòng cảnh sát PCCC số 1 đã phối hợp với kho xăng dầu Bến Thủy thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An tổ chức đợt diễn tập phương án chữa cháy.

Sử dụng xe thang để phun bọt trong thực hành phương án cữa cháy tại kho xăng dầu Bến Thủy . Ảnh: Hồng Quang.
Sử dụng xe thang để phun bọt trong thực hành phương án chữa cháy tại kho xăng dầu Bến Thủy. Ảnh: Hồng Quang

Tình huống giả định, ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở của kho xăng dầu Bến Thủy đã triển khai các phương án tại chỗ, đồng thời, gọi điện đến lực lượng cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 1 đã huy động 45 cán bộ chiến sỹ, 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe thang nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy chứa trữ lượng gần 20 nghìn m3 xăng dầu, nguy cơ cháy lan và phát nổ rất cao, vì vậy lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã sử dụng đồng thời các biện pháp chữa cháy để khống chế đám cháy, dập lửa và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau 20 phút sử dụng nước và bọt chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Cảnh sát PCCC và lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia diễn tập. Ảnh: Hồng Quang.
Cảnh sát PCCC và lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia diễn tập. Ảnh: Hồng Quang

Đợt diễn tập nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ và nghiệp vụ chữa cháy cơ sở của kho xăng dầu Bến Thủy./.

Hồng Quang 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới