Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự: Bắt, tiêu diệt gọn quân địch xâm nhập biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, chiều 29/8, Ban Chỉ đạo diễn tập đã tổ chức tình huống chiến đấu thực binh “Đánh địch xâm nhập biên giới của Đồn Biên phòng Tam Hợp và lực lượng vũ trang huyện Tương Dương”.
Địa điểm diễn tập chiến đấu thực binh là điểm cao tại khu vực bản Huổi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Chung

Địa điểm diễn tập chiến đấu thực binh là điểm cao tại khu vực bản Huổi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hoạt động diễn tập chiến đấu thực binh có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp báo cáo tóm tắt kế hoạch chiến đấu tập kích đánh địch xâm nhập biên giới. Ảnh: Thành Chung

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp báo cáo tóm tắt kế hoạch chiến đấu tập kích đánh địch xâm nhập biên giới. Ảnh: Thành Chung

Diễn tập chiến đấu thực binh có bắn đạn thật là hình thức huấn luyện cao nhất, sát gần thực tế chiến đấu. Việc tổ chức diễn tập chiến đấu thực binh nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy chiến đấu cho cán bộ chỉ huy các cấp; trình độ hiệp đồng của các bộ phận; khả năng sử dụng vũ khí trang bị có trong biên chế; phát huy khả năng bảo đảm của các ngành trong thực hành tác chiến và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bắn pháo hiệu bắt đầu bước vào diễn tập chiến đấu thực binh. Ảnh: Thành Chung

Bắn pháo hiệu bắt đầu bước vào diễn tập chiến đấu thực binh. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Đồn Biên phòng Tam Hợp tổ chức diễn tập thực binh với đề mục “Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với dân quân xã Tam Hợp chiến đấu tập kích đánh địch xâm nhập biên giới” tại khu vực bản Huổi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, thuộc địa bàn của Đồn Biên phòng Tam Hợp quản lý, trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Các bộ phận lợi dụng địa hình, địa vật, bí mật cơ động chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Thành Chung

Các bộ phận lợi dụng địa hình, địa vật, bí mật cơ động chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Thành Chung

Kịch bản diễn tập đặt ra tình huống: Lực lượng phản động lưu vong người Việt được các thế lực thù địch giúp đỡ sau nhiều ngày tập kết đã chuyển quân sát biên giới. Lợi dụng đêm tối, sương mù, địch bí mật vượt biên giới, xâm nhập vào khu vực phòng thủ của huyện; tạm dừng tại điểm cao thuộc khu vực bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương - đây là địa hình có tính trọng yếu về chiến thuật, có tầm quan sát rộng.

Bộ đội Biên phòng áp sát mục tiêu, đảm bảo bí mật và an toàn, chuẩn bị tiến công. Ảnh: Thành Chung

Bộ đội Biên phòng áp sát mục tiêu, đảm bảo bí mật và an toàn, chuẩn bị tiến công. Ảnh: Thành Chung

Từ điểm cao, chúng phái các toán nhỏ lẻ xâm nhập vào các bản lân cận nhằm móc nối với bọn phản động để thu thập tình hình hoạt động của ta, xây dựng cơ sở ngầm; kích động biểu tình; gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định về chính trị; nắm hệ thống phòng thủ biên giới của lực lượng vũ trang địa phương.

Trinh sát đặc nhiệm sử dụng võ thuật đánh bắt mục tiêu là tên địch đang cảnh giới. Ảnh: Thành Chung

Trinh sát đặc nhiệm sử dụng võ thuật đánh bắt mục tiêu là tên địch đang cảnh giới. Ảnh: Thành Chung

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia diễn tập đánh bắt địch. Ảnh: Thành Chung

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia diễn tập đánh bắt địch. Ảnh: Thành Chung

Bắt sống địch, dẫn giải về phía sau trận địa. Ảnh: Thành Chung

Bắt sống địch, dẫn giải về phía sau trận địa. Ảnh: Thành Chung

Trong tình huống giả định này, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp với 1 Trung đội dân quân thường trực xã Tam Hợp tổ chức đánh địch xâm nhập biên giới với tinh thần chỉ đạo “Chớp thời cơ; bí mật, bất ngờ; kiên quyết tiến công, bắt sống, tiêu diệt gọn quân địch”.

Xạ thủ B41 khai hoả. Ảnh: Thành Chung

Xạ thủ B41 khai hoả. Ảnh: Thành Chung

Lực lượng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và dân quân xã Tam Hợp đã hiệp đồng chặt chẽ nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu; đánh liên tục, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch; không cho chúng chạy thoát về bên kia biên giới.

Các bộ phận chiến đấu đồng loạt nổ súng tiêu diệt kẻ địch. Ảnh: Thành Chung

Các bộ phận chiến đấu đồng loạt nổ súng tiêu diệt kẻ địch. Ảnh: Thành Chung

Từng mục tiêu đã bị bộ phận hoả lực và bộ phận dự bị tiêu diệt. Ảnh: Lê Thạch

Từng mục tiêu đã bị bộ phận hoả lực và bộ phận dự bị tiêu diệt. Ảnh: Lê Thạch

Sau thời gian chiến đấu anh dũng và kiên cường, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và dân quân xã Tam Hợp đã tiêu diệt, bắt sống toán địch xâm nhập, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của địch…

Ban Chỉ đạo Diễn tập và các đại biểu tham dự tặng quà động viên các lực lượng tham gia. Ảnh: Lê Thạch

Ban Chỉ đạo Diễn tập và các đại biểu tham dự tặng quà động viên các lực lượng tham gia. Ảnh: Lê Thạch

Hoạt động diễn tập chiến đấu thực binh “Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với dân quân xã Tam Hợp chiến đấu tập kích đánh địch xâm nhập biên giới” đã diễn ra thành công, hiệu quả, chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối; được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Quân khu 4 đánh giá cao./.

Tin mới