Diễn viên phim truyền hình 'giờ vàng' và cuộc chơi hàng hiệu tiền tỷ

Lã Thanh Huyền, Phương Oanh và các diễn viên nữ hiện nay đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ về mặt hình ảnh cho nhân vật mà mình đảm nhận.

So với trước đây, diễn viên phim truyền hình ngày càng đầu tư về mặt hình ảnh. Khâu phục trang (bao gồm váy áo, giày, dép, phụ kiện...) cho nhân vật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng chi biết.

Theo chia sẻ từ hầu hết diễn viên, trang phục thường do họ tự chuẩn bị - dựa trên tạo hình nhân vật và được sự đồng ý từ đạo diễn và ê-kíp.

Thông thường, các diễn viên có thể tự sắm trang phục hoặc nhận tài trợ từ các nhãn hàng trong nước. Và để tạo được hình ảnh ấn tượng khi lên sóng, không ít sao nữ sẵn sàng "chơi lớn", đầu tư một khoản tiền lớn. Lã Thanh Huyền là một ví dụ.

Tuệ Lâm của Tình yêu và tham vọng tiết lộ cô mua mới khoảng 5 vali quần áo để phục vụ vai diễn. Theo cô, Tuệ Lâm là con gái của một tài phiệt, lại đảm đương vai trò Phó Tổng giám đốc của một công ty, nên ngoại hình không thể xuề xòa, đơn giản.

Lã Thanh Huyền từ chối chia sẻ cụ thể số tiền đầu tư cho trang phục, song khán giả tinh ý có thể nhận ra cô diện nhiều hàng hiệu của những hãng lớn như Dior, Chanel, Fendi, YSL, Gucci... Từ những phụ kiện nhỏ như kính mắt, thắt lưng, khuyên tai đều được người đẹp "chăm chút" kỹ lưỡng.

Lã Thanh Huyền không phủ nhận cô được truyền cảm hứng từ những nữ chính mặc đẹp của phim Hàn. Theo cô, việc tạo hình ấn tượng, phù hợp sẽ góp phần giúp vai diễn thành công hơn.

"Mỗi lần đi quay, tôi đều kéo theo vài vali đồ. Các cô chú, anh chị trong đoàn cũng trêu chưa lần nào thấy tôi mặc lại đồ cũ. Tôi chuẩn bị rất kỹ cho vai Tuệ Lâm vì tôi hiểu nhân vật mà mình hóa thân. Mỗi phân cảnh, tôi sẽ xuất hiện với bộ đồ mới hoàn toàn" - Lã Thanh Huyền tâm sự.

Phương Oanh mới đây cũng chia sẻ cô quyết định "chơi lớn" khi nhận vai Thiên Trang trong Lựa chọn số phận. Đây là nhân vật giúp cô được thoải mái "bung xõa", mặc đẹp. Nữ diễn viên bật mí con số đầu tư cho phục trang chạm mốc 1 tỷ đồng.

"Không chỉ quần áo, Oanh chuẩn bị kỹ từng món phụ kiện như túi xách, giày, dép, nhẫn, khuyên tai. Tôi vừa lấy trong tủ đồ của mình, vừa sắm thêm. Tạo hình trong phim là cô gái đẹp, con của nhà tài phiệt, nên mình không làm đại khái được.

Ở mỗi phân cảnh, tôi xuất hiện với một bộ đồ khác. Vì thế, việc phải nhớ sao cho đúng rắc-co (raccord) không đơn giản chút nào. Nói chung, mỗi lần đi quay, tôi phải vác theo 3 vali" - Phương Oanh kể.

Hình ảnh Phương Oanh xây dựng cho vai Thiên Trang theo hướng vừa cá tính, vừa gợi cảm. Nữ diễn viên bày tỏ đây là nhân vật giống tính cách ngoài đời của cô nhất. Trước đó, 8X thường được các đạo diễn lựa chọn vào vai có số phận, hoàn cảnh éo le, chịu nhiều khổ cực.

Phương Oanh đồng tình với quan điểm việc làm đẹp cho nhân vật cũng khiến khán giả cảm thấy ấn tượng hơn với vai diễn đó. Bản thân cô cảm thấy thú vị và hào hứng khi xem lại mình trên màn ảnh.

Hay như Quỳnh Nga chia sẻ cô cũng đầu tư không nhỏ về khoản trang phục cho 2 vai diễn gần đây - Nhã tiểu tam (Về nhà đi con) và Quỳnh Trinh (Sinh tử). Một số bộ cánh của nhân vật Nhã từng được khán giả yêu thích và hỏi mua.

Riêng với vai "gái ngành" Quỳnh Trinh, nữ diễn viên kể cô đầu tư trên dưới 100 bộ đồ. Trong đó, một nửa được nhãn hàng trài trợ, một nửa tự chi tiền sắm. Theo Quỳnh Nga, cô thường chuẩn bị nhiều hơn để có sự lựa chọn. Sau khi đóng máy, có thể những bộ đồ sexy này cũng không phù hợp để ứng dụng ngoài đời thường.

Quỳnh Nga cho biết thêm đoàn phim thường có một ê-kíp phục trang để chọn lựa, xét duyệt từ kho đồ của diễn viên. Vì thế, những nhân vật cô đảm nhận dù có phong cách táo bạo, cô may mắn chưa gặp sự cố nào trên sóng.

Tin mới