Điều duy nhất HLV Quang Trường không hài lòng sau trận thắng Đà Nẵng

(Baonghean.vn) – Có được chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng nhờ pha lập công của Phan Văn Đức và lọt vào Top 3 nhưng HLV Ngô Quang Trường vẫn chưa hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

Bàn thắng duy nhất của Phan Văn Đức trong hiệp 2 giúp SLNA duy trì mạch bất bại, giữ sạch lưới, có được 7 điểm và thăng tiến mạnh mẽ trên BXH V.League 2020. Đương nhiên, HLV Ngô Quang Trường có lý do để vui mừng vì tinh thần chiến đấu của các học trò.

Trong buổi họp báo, HLV trưởng SLNA chia sẻ: “Giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, cá nhân tôi và toàn đội rất vui. Điều tôi hài lòng nhất là cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Mặc dù vẫn còn một vài phút chuệch choạc đầu trận nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không mất đi, đặc biệt là các ngoại binh và các cầu thủ trẻ.

Như các bạn biết, Phan Văn Đức đã trưởng thành lên rất nhiều, cả ở cấp độ ĐTQG. Toàn đội SLNA rất ghi nhận những đóng góp của cậu ấy. Bất kỳ HLV nào cũng thế, luôn phải tìm người thay thế khi cầu thủ gặp chấn thương, thẻ phạt. BHL SLNA luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và tôi hài lòng với Thái Bá Sang khi thay thế Văn Khánh.

Khả năng tận dụng cơ hội của SLNA vẫn là một vấn đề lớn cần cải thiện. Ảnh: Đức Anh
Khả năng tận dụng cơ hội của SLNA vẫn là một vấn đề lớn cần cải thiện. Ảnh: Đức Anh

Thực ra, những gì mà Sosseh thể hiện trong trận đấu hôm nay, cậu ấy chưa làm tôi hài lòng. Năm nay giải sẽ tách nhóm, toàn đội chúng tôi đặt mục tiêu từng trận. Sau trận đấu, kết quả vẫn là quan trọng nhất.

Từ trận thua Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng khoảng cách giữa các đội bóng không cách xa nhau là bao nhiêu, nếu mình không có tinh thần, quyết tâm và sự khát khao thì sẽ không mang lại kết quả tốt”.

Cuối cùng, điều HLV Quang Trường chưa hài lòng nhất chính là phong độ của các tiền đạo. Anh cho biết: “Tôi vẫn chưa hài lòng ở khâu tận dụng cơ hội, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Điều này chúng tôi phải cải thiện ở những trận đấu tới. Dù sao trận thắng này cũng có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi cho chặng đường tiếp theo”.

HLV Ngô Quang Trường chưa hài lòng với chỉ 1 bàn thắng khi gặp Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường chưa hài lòng với chỉ 1 bàn thắng khi gặp Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh

Về phía đội khách, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra nguyên nhân SHB Đà Nẵng thất bại: “Từ trước tới nay, không dễ dàng gì để thắng được SLNA trên sân Vinh. Lần này cũng vậy, chúng tôi rất tự tin trước trận đấu, tối thiểu sẽ là một tỷ số hòa bởi chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát trận đấu tốt hơn. SLNA dứt điểm ít hơn nhưng đã có bàn thắng.

Tuy nhiên, tấn công nhiều nhưng không ghi bàn thì SHB Đà Nẵng phải trả giá. Trong những trận đấu gần đây, các tiền đạo ngoại của chúng tôi đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, không tìm được tiếng nói chung. Không chỉ họ mà dường như các tiền đạo ngoại mới đến V.League chưa thực sự hòa nhập với lối chơi”.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Các tiền đạo của chúng tôi đã không tận dụng được điểm yếu nơi hàng phòng ngự SLNA. Với mặt sân, chất lượng đã cải thiện rất nhiều. So với thời của tôi rất khác, nhưng thời điểm này mặt sân Vinh vẫn khá dày, bóng đi khá chậm, ảnh hưởng đến những đường chuyền của chúng tôi”.

Với trận thua này, SHB Đà Nẵng vẫn trắng tay tại V.League 2020 sau 3 trận. Trong khi đó, SLNA có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và thuộc nhóm đầu BXH, tràn đầy tự tin trước chuyến làm khách Thanh Hóa.

HLV Quang Trường chia sẻ sau trận thắng Đà Nẵng. Video: Đức Anh

Tin mới