Điều gì đang xảy ra trước lễ nhậm chức của ông Trump?

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 1 ngày nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trước giờ khắc lịch sử này đang diễn ra nhiều sự kiện xung quanh vấn đề lễ nhậm chức của ông Trump gây sự chú ý của đông đảo người dân trên thế giới.

1. Thế giới hoang mang trước ngày Donald Trump nhậm chức

Những bình luận trước ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang khiến cả thế giới hoang mang, lo lắng. Ảnh minh họa: New York Times
Những bình luận trước ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang khiến cả thế giới hoang mang, lo lắng. Ảnh minh họa: New York Times

Chỉ vài ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lại tiếp tục khiến cả thế giới chú ý bởi những phát ngôn của mình. Hàng loạt tuyên bố ông đưa ra, đôi khi ẩn chứa cả những mâu thuẫn, đang làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời khiến đồng minh cũng như các tổ chức có ý nghĩa quan trọng với vị thế lãnh đạo của Mỹ ở phương Tây phẫn nộ. Không ai biết ông thực sự muốn gì.

Giới chuyên gia nhận định sự khó đoán dường như là đặc điểm dễ đoán nhất ở ông Trump. Thế giới đang dần quen với các dòng bình luận đầy khiêu khích ông đăng tải trên mạng xã hội Twitter nhưng lại mù mờ trước câu hỏi những thông điệp từ Trump mang ý nghĩa gì? Định hướng chính sách, đánh giá cá nhân hay chỉ đơn giản là ý nghĩ bất chợt thoáng qua?

Một số người cho rằng các phát ngôn của tổng thống đắc cử Mỹ mang đầy tính chiến thuật, nhằm mục đích dọn ra cho ông những lựa chọn mở trong tương lai. Tuy nhiên, đa phần đồng tình rằng Trump đang gây rắc rối, đặc biệt khi ông chỉ trích bà Merkel, bởi Thủ tướng Đức hiện có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định trên toàn châu Âu.

2. Gần 60 nghị sĩ tẩy chay lễ nhậm chức của Trump

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP

59 nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Trump tại Đồi Capitol, thủ đô Washington D.C.

"Về những người không đi, điều đó cũng được thôi vì chúng tôi đang rất cần ghế trống. Tôi hy vọng họ cho tôi vé của họ", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News, dường như ám chỉ việc bị các nghị sĩ tẩy chay.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tẩy chay để phản đối điều họ gọi là những chính sách gây chia rẽ đáng báo động, sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử và những lời chỉ trích của ông Trump đối với biểu tượng dân quyền John Lewis.

Ông Lewis tuần trước tuyên bố không dự lễ nhậm chức và không công nhận ông Trump là tổng thống hợp pháp do có sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Georgia nổi tiếng nhất với vai trò lãnh đạo các cuộc biểu tình đòi dân quyền những năm 1960.

Tổng thống Mỹ đắc cử Trump sau đó đáp trả, cho rằng nghị sĩ lâu năm bang Georgia nên dành nhiều thời gian cho việc giúp đỡ khu vực ông quản lý, nơi đang bị tội phạm quấy phá, thay vì "kêu ca một cách sai trái về kết quả bầu cử".

3. Đại biểu tình phản đối lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Người biểu tình phản đối kết quả ông Trump thắng cử tại thành phố New York ngày 9/11/2016. Ảnh: THX/TTXVN
Người biểu tình phản đối kết quả ông Trump thắng cử tại thành phố New York ngày 9/11/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc biểu tình đã lên lịch tại nhiều nơi trên toàn quốc nhưng tâm điểm là tại thủ đô, nơi hàng ngàn người tuyên bố trên mạng sẽ phá rối nghi thức nhậm chức. Sau đó, cuộc đại biểu tình chính do Tổ chức Women's March on Washington phát động sẽ diễn ra sáng 21/1.

Đến ngày 14/1, kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao nữ trong làng giải trí như Katy Perry, Julianne Moore, Cher và Scarlett Johansson. Ngoài ra, gần 190.000 người tuyên bố trên các trang mạng xã hội là sẽ tham gia, còn 250.000 người khác tỏ ra “rất quan tâm”, theo AFP.

Trong khi đó, cảnh sát Washington D.C và Cơ quan Mật vụ Mỹ dự định triển khai khoảng 3.000 sĩ quan và 5.000 lính Vệ binh quốc gia để bảo vệ lễ nhậm chức cũng như giữ cho các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Giới chức an ninh cũng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy nguy cơ tấn công cao nhằm vào sự kiện này.

4. Âm mưu ám sát ông Trump ngày nhậm chức

Tỷ phú Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 vào ngày 20/1/2017.
Tỷ phú Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 vào ngày 20/1/2017.

Theo tờ Daily Star, lực lượng khủng bố sống tại vùng chiến sự ở Trung Đông đang kêu gọi tấn công vào dịp Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến, sự kiện này thu hút hơn 1 triệu lượt người tham dự, bao gồm cả các cựu Tổng thống và các quan chức cấp cao của chính quyền.

Trên tạp chí ‘Inspire’ của lực lượng khủng bố Al-Qaida, nhóm này đã kêu gọi các tín đồ của mình sử dụng máy bay không người lái để mang chất nổ nhằm tấn công, phá hủy ‘mục tiêu’ trong khu vực tổ chức sự kiện.

Một ấn phẩm khác của tổ chức này nói rằng các phiến quân thánh chiến nên tìm đến các khu vực ‘có đông người, chẳng hạn như những nơi tổ chức sự kiện thể thao, với hàng trăm ngàn người tham dự, các chiến dịch bầu cử, lễ hội hoặc khu vực đông người. Điều quan trọng là tấn công vào người, chứ không phải vào các tòa nhà’. Bài viết trên tạp chí này còn nói thêm rằng thủ đô Washington DC là mục tiêu có tính biểu tượng số một.

Cùng với đó, phiến quân IS cũng tuyên bố dự định ám sát vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump. Trên ấn phẩm ‘Rumiyeh’ của IS, lực lượng này kêu gọi những kẻ trung thành nhằm vào lễ nhậm chức của ông Trump.

Nhóm này ‘đưa ra lời khuyên’ rằng nên nhằm vào các ‘mục tiêu tuyệt vời’ như là vụ tấn công gây sát thương diện rộng như ‘kiểu ở Nice’. Dự kiến, trong sự kiện ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1, có khoảng 7500 thành viên thuộc lực lượng vệ binh và 3000 cảnh sát từ các bang tạo nên vành đai bảo vệ sự kiện này.

5. Ông Trump bị phụ nữ kiện bôi nhọ danh dự

Bà Gloria Allred (trái) và cô Summer Zervos trong buổi họp báo
Bà Gloria Allred (trái) và cô Summer Zervos trong buổi họp báo

Ngày 17/1 (giờ địa phương), bà Gloria Allred, nữ luật sư bảo vệ quyền phụ nữ đã tuyên bố trước báo giới về việc thân chủ của bà là Summer Zervos đã chuẩn bị xong thủ tục kiện Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc lạm dụng chức quyền để bôi nhọ cô và nhiều phụ nữ khác liên quan đến vấn đề “tiếp xúc thân thể không mong muốn”.

Cô Zervos từng tố cáo tỷ phú Donald Trump vài tuần trước khi diễn ra cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Vào thời điểm đó, Zervos nói rằng ông Trump hôn cô hai lần trong một cuộc gặp gỡ bàn về cơ hội việc làm của cô.

Người phụ nữ 41 tuổi cho biết ông Trump đã hôn môi cô và kéo cô về phía ông trong một căn phòng sang trọng ở khách sạn Beverly Hills vào năm 2006. Tiếp đến, ông Trump kêu cô ngồi xuống, giữ chặt vai và bắt đầu hôn cô một cách mãnh liệt. Zervos khẳng định với báo chí rằng khi cô phản kháng lại thì bị ông Trump đẩy mạnh lên giường và đè lên người.

Luật sư Gloria Allred cho biết trước những cáo buộc của thân chủ bà và nhiều phụ nữ khác, ông Trump đã “cố tình chà đạp lên nhân cách phụ nữ của họ” và sau đó còn nhiều lần gọi họ là “những kẻ nói dối” trước công chúng. Vị luật sư nói rằng ông Trump phải thú nhận hành vi sai trái của bản thân hoặc sẽ phải ra tòa đối chất và giải thích mọi chuyện. Trước cáo buộc này, đại diện phát ngôn của Tổng thống đắc cử Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

6. Hơn 5.000 người chơi mô tô bảo vệ ông Trump

Dân chơi môtô Mỹ giơ khẩu hiệu ủng hộ Trump. Ảnh: WP
Dân chơi môtô Mỹ giơ khẩu hiệu ủng hộ Trump. Ảnh: WP

Hơn 5.000 người chơi mô tô phân khối lớn dự kiến có mặt ở thủ đô Washington D.C trong ngày 20/1 để xem Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Ông Chris Cox, 48 tuổi, người đứng ra tổ chức màn trình diễn nói trên, cho biết đây sẽ là một cuộc diễu hành quy mô lớn cho những người chơi mô tô ủng hộ ông Trump. Ông Cox nói ngoài mô tô, họ sẽ mang theo loa phóng thanh và có biểu diễn ca nhạc.

“Trong lễ nhậm chức của ông Trump, nếu cần chúng tôi sẽ lập nên hàng rào bằng người thật” - ông Cox nói trên chương trình Fox & Friends của đàiFox News cuối tuần trước.

Ông Cox khẳng định 5.000 tay lái mô tô sẽ cùng nhau bảo đảm lễ nhậm chức suôn sẻ. “Chúng tôi sẽ kề vai, sát cánh bên nhau và ngăn cản bất kỳ ai có ý định phá hàng rào của cảnh sát” - ông Cox nói.

Dù phát biểu rất cứng rắn nhưng ông Cox hy vọng sẽ có một sự chuyển giao quyền lực êm thấm. Ông Cox khẳng định sẽ không để những người tấn công phụ nữ, nhổ nước bọt bừa bãi và quăng đồ vật xuất hiện trong ngày quan trọng đó.

Theo thống kê, số lượng người chơi mô tô ủng hộ ông Trump trên toàn nước Mỹ lên tới 200.000 người, chủ yếu là cựu binh và công nhân. Theo chia sẻ của ông Cox, ông này bị tỉ phú Trump gây ấn tượng trước những phát ngôn mạnh mẽ và tuyên bố muốn xây dựng một chính phủ dễ quản lý

7Ngày trọng đại của Donald Trump sẽ vắng bóng nhiều nghệ sỹ hạng A. 

Báo chí Mỹ cho rằng, giọng ca tốt nhất mà Trump có thể có được lúc này là Jackie Evancho, nữ ca sĩ 16 tuổi, Á quân của chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng Mỹ mùa thứ 15.
Báo chí Mỹ cho rằng, giọng ca tốt nhất mà Trump có thể có được lúc này là Jackie Evancho, nữ ca sĩ 16 tuổi, Á quân của chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng Mỹ mùa thứ 15.

Theo Nytimes, trong một tháng vừa qua đã có rất nhiều nghệ sĩ công khai từ chối biểu diễn, bất kể đó là những người mà Trump từng ca ngợi hết lời và tạo lập quan hệ từ trước đợt bầu cử.

Evancho sẽ hát quốc ca Mỹ để kết thúc nghi lễ nhậm chức. Ban tổ chức cũng đã xác nhận sự tham gia của dàn hợp xướng The Mormon Tabernacle Choir cùng với nhóm vũ công Rockettes.

Trong cuộc tranh cử năm 2016, hầu hết các ngôi sao lớn của Mỹ đều ủng hộ bà Hillary Clinton và chỉ trích gay gắt những quan điểm của Donald Trump về vấn đề người nhập cư, quyền phụ nữ....

Mâu thuẫn giữa Trump và các ngôi sao hạng A càng gay gắt hơn khi ông nói không quan tâm tới việc họ không ủng hộ, rằng lễ nhậm chức dành cho mọi người, không phải cho thần tượng.

Theo EW, trên thực tế, trong suốt quá trình chuẩn bị cho lễ nhậm chức, đã có một danh sách bao gồm những tên tuổi lớn được cho là sẽ tham gia biểu diễn cho Tổng thống đắc cử Trump.

Tuy nhiên, những nghệ sỹ này cuối cùng cũng đã từ chối hoặc cho biết đó chỉ là tin đồn mà thôi.

8. Hé lộ chi tiết bài phát biểu nhậm chức của Trump

Stephen Miller. (Ảnh: AP)
Stephen Miller. (Ảnh: AP)

Stephen Miller - người viết diễn văn cho chiến dịch của Donald Trump - vừa được giao nhiệm vụ viết bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống đắc cử. CNN đưa tin, Miller đang soạn thảo những chi tiết mà sẽ được trình bày ở Đồi Capitol ngày 20/1 tới. Jason Miller, cũng là phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã xác nhận thông tin này.

Bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ được cả thế giới chú ý và theo dõi, vì những thay đổi mà ông Trump đã cam kết sẽ mang đến cho chính trị nước Mỹ và toàn cầu.

Việc Stephen Miller được giao nhiệm vụ này không phải điều gây bất ngờ, vì ông là người đã viết rất nhiều bài phát biểu cho Trump, trong đó có diễn văn của ứng viên tổng thống tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng hòa ở Cleveland mùa hè vừa qua.

Miller được tỷ phú Trump thuê ngay từ đầu, đến từ đội ngũ của Thượng nghị sĩ Jeff Sessions bang Alabama. Ông Sessions mới đây được Tổng thống đắc cử chọn làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền mới.

Ông Miller tiết lộ, bài phát biểu sẽ đào sâu vào hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng, an ninh biên giới, tình trạng của quân đội, nền kinh tế và việc làm của nước Mỹ./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới