Điều gì khiến Ngọc Hải không thể duy trì phong độ?

(Baonghean.vn) - Việc Quế Ngọc Hải và đồng đội không thể duy trì phong độ đỉnh cao, hàng công không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan đã khiến Đội tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2021.

Thầy trò HLV Park Hang-seo không thể bảo vệ ngôi vương khu vực sau khi thua Thái Lan 0-2 tại bán kết AFF Cup 2020. Điều gì khiến Quế Ngọc Hải và hàng hậu vệ đội tuyển sẩy chân vào thời điểm quan trọng như thế?

Mất cảm hứng chơi bóng

Tập trung quá dài khiến cho Quế Ngọc Hải và các cầu thủ ảnh hưởng xấu tới tâm lý. Ảnh: VFF

Tập trung quá dài khiến cho Quế Ngọc Hải và các cầu thủ ảnh hưởng xấu tới tâm lý. Ảnh: VFF

Trong 10 đội dự AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam được coi là có sự chuẩn bị tốt nhất khi được thi đấu nhiều nhất với những đội bóng hàng đầu châu lục. Tính ra, tuyển Việt Nam có 6 trận trước khi bước vào giải đấu tại Singapore. Từ tháng 6, Việt Nam cùng Indonesia, Malaysia và Thái Lan chơi nốt số trận còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhưng chỉ thầy, trò HLV Park Hang-seo là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại vòng loại thứ ba, khởi tranh từ tháng 9 với mật độ 2 trận mỗi tháng đến trước AFF Cup 2020.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có thời gian tập trung kéo dài từ 7/5 (chuẩn bị đi UAE) đến khi kết thúc 2 trận bán kết AFF Cup 2020 (về nước ngày 31/12). Ban đầu từ 7/5 đến 30/6 các tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ ba, đội có hơn 1 tháng xả trại (bao gồm cả 7 ngày cách ly tại địa phương). Riêng nhóm cầu thủ của CLB Viettel của Quế Ngọc Hải phải tiếp tục di chuyển, thi đấu AFC Champions League tới giữa tháng 7 rồi cách ly y tế 14 ngày.

Giai đoạn hai từ 5/8/ đến 16/11. Tuyển Việt Nam có 6 trận tại vòng loại thứ ba xen kẽ các cầu thủ được về nhà 17 ngày. Giai đoạn thứ ba từ 20/11 tới nay, thầy trò HLV Park Hang-seo tập huấn và thi đấu AFF Cup tại Singapore. Tính ra 7 tháng này các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam có số ngày nghỉ 59 ngày. Riêng nhóm cầu thủ Viettel Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Bình, số ngày được nghỉ xả hơi còn ít hơn nhiều, chưa đầy 1 tháng. Điều này đã tạo ảnh hưởng xấu tới tâm lý và thể lực tuyển thủ Việt Nam, không nhiều đội tuyển quốc gia áp dụng mô hình này.

Điều gì khiến Quế Ngọc Hải và hàng hậu vệ đội tuyển sẩy chân trước Thái Lan? Ảnh: VFF

Điều gì khiến Quế Ngọc Hải và hàng hậu vệ đội tuyển sẩy chân trước Thái Lan? Ảnh: VFF

Ngoài ra, 7 thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup đã tác động xấu tới tinh thần và sự tự tin của tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ hàng công Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh đánh mất phong độ, không còn cảm hứng và hàng thủ cũng mất đi niềm tin vào năng lực của bản thân. Hàng công của Lào không mạnh, nhưng Quế Ngọc Hải và hàng hậu vệ Việt Nam đã 2 lần để sổng tiền đạo đối phương.

Việc thi đấu liên miên nên thể lực của tuyển Việt Nam bị suy giảm đáng kể do chính sách sử dụng cầu thủ ông Park. Chiến lược gia người Hàn ít có sự thay đổi lực lượng, đến mức đối thủ và cả người hâm mộ cũng có thể phán đoán gần chính xác đội hình ra sân ở từng trận đấu. Trong trận gặp Campuchia, dù tuyên bố không chọn cần đối thủ nhưng ông Park vẫn tung đội hình mạnh, khác như HLV Alexandre Polking cất toàn bộ đội hình chính.

Thể lực giảm, lối đá bị bắt bài

Người hâm mộ Việt Nam đang đón chờ sự thay đổi tích cực của Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF

Người hâm mộ Việt Nam đang đón chờ sự thay đổi tích cực của Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF

Tại AFF Cup 2020, Đội tuyển Việt Nam không có nhiều đột biến về mặt ý tưởng khi HLV Park sử dụng những con người đã quá quen thuộc trước các đối thủ. Các cầu thủ Tiến Linh, Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Đức Chinh đơn thuần chỉ vào sân trước hay từ ghế dự bị, miếng đánh vẫn chỉ thế.

Tới bán kết lượt đi, ý đồ của HLV Park đã sớm bộc lộ khi xếp Văn Toàn đá chính. Khi hàng công bị ông Polking đã bắt bài thì hàng phòng thủ bị vây ráp, đánh phủ đầu. Ông Park chuẩn bị phương án bịt 2 cánh thì Thái Lan tập trung đánh vỗ mặt trung lộ, rõ ràng ông Polking đã tỏ rõ đẳng cấp trong cuộc chơi chiến thuật. Những đường bóng dài của Quế Ngọc Hải sẽ khó có hiệu quả khi Thái Lan chơi với đội hình thấp.

Đột biến và thể lực sung mãn đã giúp các cầu thủ tuyển Việt Nam chơi khởi sắc ở hiệp một trận bán kết lượt. Nhưng khi Thái Lan chuyển về đá sơ đồ 5-3-2 bằng cách tung thêm 1 trung vệ cao 1,85m E.Dolah thì hướng tấn công đã bị bịt kín. Không phải Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng chơi sai ý đồ HLV Park mà đơn thuần họ không thể khoan thủng 2 biên của Thái Lan. Thay ra Tuấn Anh để đẩy trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo tranh cướp bóng bổng với E.Dolah liệu có phải là một giải pháp tốt?

Khép lại năm 2021 với những thất bại, HLV Park và các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục bận rộn với nhiều kế hoạch, trước mắt là hai trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra ngay cuối tháng 1 và đầu tháng 2 sắp tới. Người hâm mộ Việt Nam đang đón chờ sự thay đổi tích cực của Quế Ngọc Hải.

Tin mới