Điều khiển xe ô tô tông sập 2 ngôi nhà, lĩnh 12 tháng tù treo

(Baonghean.vn) - Do không chú ý quan sát ,Tình (trú TX. Thái Hòa, Nghệ An) đã điều khiển xe ô tô va chạm với căn nhà làm bằng gỗ, lợp mái ngói và căn nhà làm bằng sắt, lợp mái tôn của người dân. Hậu quả làm hai căn nhà đổ sập, hư hỏng hoàn toàn.

Chiều 26/4, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức phiên tòa xét xử công khai vụ án Trần Khải Tình, SN 1992, trú tại xóm 2 xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa về tội vô ý gây thiệt hại nghiệm trọng đến tài sản của người khác.

Bi cáo Trần Khải Tình. Ảnh: Minh Thái
Bi cáo Trần Khải Tình. Ảnh: Minh Thái
Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 3/10/2018, Trần Khải Tình điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29C – 414.59 kéo theo sau một rơ mooc BKS 29 R – 045.20 đi vào khu vực ăn uống, nghỉ ngơi của anh Lê Châu Chánh, thuộc xóm Bình Nghĩa, Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn để dừng đậu xe. Do không chú ý quan sát nên Tình đã điều khiển xe ô tô va chạm với căn nhà làm bằng gỗ, lợp mái ngói của anh Trần Văn Thắng (hàng xóm của anh Chánh).
Hậu quả làm toàn bộ ngôi nhà gỗ bị đổ sập và tiếp tục đè lên căn nhà bằng sắt lợp mái tôn của anh Lê Châu Chánh, làm căn nhà tôn cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng trị giá thiệt hại của căn nhà gỗ lợp mái ngói và căn bằng sắt lợp mái tôn có trị giá là 290.500 nghìn đồng.

Tại phiên tòa, Trần Khải Tình đã khai nhận hành vi của mình. Áp dụng khoản 1, điều 180 BLHS, Hội đồng xét xử  đã quyết định xử phạt Trần Khải Tình 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “vô ý gây thiệt hại nghiệm trọng đến tài sản.”/.

Tin mới