Điều tra cái chết bí ẩn của người phụ nữ câm điếc

Chị T. được chồng phát hiện bị bất tỉnh ở nhà, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua kiểm tra ban đầu, phát hiện trên cổ của chị T. có vết bầm tím, mất 1 sợi dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng.

Ngày 16/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tiến hành điều tra vụ người phụ nữ câm điếc tử vong trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Điều tra cái chết bí ẩn của người phụ nữ câm điếc ảnh 1
Hàng xóm của chị T. bất ngờ về cái chết của chị.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, anh Phạm Văn T. (SN 1989, trú khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ) phát hiện vợ là chị Phạm Thị T. (SN 1989) bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên nhờ người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng sau đó chị T. tử vong. Được biết, cả 2 vợ chồng anh đều bị câm điếc.

Qua kiểm tra ban đầu, trên cổ của chị T. có vết bầm tím, mất 1 sợi dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới