Điều tra việc 5 người nhập viện sau vụ cháy nghi do phóng hỏa

(Baonghean.vn) - Camera ghi nhận, một nam thanh niên đưa can xăng 10 lít đi vào để trong nhà. Ít phút sau, người này đã châm lửa đốt rồi bỏ chạy.

Chiều 30/7, Công an TP. Vinh vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: P.B
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: P.B

Trước đó, khoảng 11h ngày 30/7, tại khu vực phòng khách tầng 1 của gia đình chị Nguyễn Thị Trang (SN 1984, trú số 14 đường Bùi Dương Lịch) bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn.

Thời điểm đó, chị Trang cùng 2 con và 2 người khác đang ở trong phòng. Vụ cháy đã khiến cả 5 người bị bỏng, ngạt khói. Sau khi thoát được ra ngoài, chị Trang kêu cứu người dân xung quanh đến dập lửa, đồng thời nhờ người đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

5 nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng ngạt khói, nguy hiểm đến tính mạng. Các nạn nhân đều là nữ, người cao tuổi nhất là 65 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi, được chẩn đoán phỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng.

Một nạn nhân bị ngạt khói phải thở oxy - Ảnh: N.A
Một nạn nhân bị ngạt khói phải thở oxy. Ảnh: N.A

Các bác sỹ cho biết, các nạn nhân hít phải khói nhiều gây suy hô hấp. Riêng bệnh nhân Trang ngoài suy hô hấp còn bị đa chấn thương, phỏng ở tay, chân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện nay, các bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Quán Bàu, Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bé gái 6 tuổi bị thương trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: N.A
Bé gái 6 tuổi bị thương trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: N.A

Trích xuất camera an ninh trong nhà cho thấy, một nam thanh niên trước đó đã đưa can xăng 10 lít đi vào để trong nhà. Ít phút sau, người này đã châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới