Điều tra việc chặt phá rừng thông ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn)- Thời gian vừa qua tại khu vực đồi thông thuộc xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) một số diện tích rừng thông phòng hộ đã bị các đối tượng chặt phá đưa đi khỏi hiện trường.
Khu vực rừng thông bị chăt tại xóm 1 xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên: Ảnh: P.V
Khu vực rừng thông bị chăt tại xóm 1 xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên: Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của P.V, khu vực nơi xảy ra sự việc cách trung tâm xã khoảng 2 km, nằm tại địa phận xóm 1, xã Hưng Yên Nam. Tại hiện trường vẫn còn dấu vết của  hàng chục cây thông bị đốn hạ, một số khúc vẫn nằm tại hiện trường, trung bình thân cây có đường kính từ 20cm đến 30cm. Xung quanh khu vực này đều có rất nhiều lá thông đã khô cháy.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên, ngày 20/5/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Hưng Nguyên nhận được thông tin có hành vi khai thác gỗ thông rừng trồng xảy ra tại khu vực Truông Hến, xã Hưng Yên Nam.

Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên đã phối hợp với UBND xã Hưng Yên Nam tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường, kết quả bước đầu xác định. Đã có hành vi khai thác gỗ thông rừng trồng  xảy ra trên các lô 85, 75, 76 và 77 khoảnh 4, tiểu khu 1022 thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Các gốc thông bị chặt có đường kính từ 20 đến 30 cm. Ảnh: P.V
Các gốc thông bị chặt có đường kính từ 20 đến 30 cm. Ảnh: P.V

Theo tài liệu kiểm kê rừng, đó là rừng trồng dự án 327 thuộc sở hữu của Nhà nước, UBND xã Hưng Yên Nam quản lý, giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ: Bà Nguyễn Thị Bảy (1,17 ha), ông Phan Văn Tích (3,05 ha)  và ông Trần Văn Tường (0,48 ha), thuộc xóm 1 xã Hưng Yên Nam. Nguồn gốc rừng là rừng thông trồng năm 1998, bị cháy vào năm 2018, mất một số diện tích, hiện trạng cây thưa thớt rải rác do bị cháy, bị chết và sinh trưởng kém.

Một số cây thông bị cưa đổ tại hiện trường. Ảnh: P.V
Một số cây thông bị cưa đổ tại hiện trường. Ảnh: P.V

Qua rà soát, đo đếm, thống kê tại hiện trường có 307 gốc cây thông bị khai thác (bao gồm gốc của cây bị cháy và cây phục hồi sau cháy nhưng sinh trưởng kém) rải rác trong 4 lô nói trên, với diện tích 4,7 ha (bà Bảy 1,17 ha; ông Tích 3,05 ha  và ông Tường 0,48 ha. Tại hiện trường có 77 khúc gỗ thông (gỗ tròn), khối lượng 1,221 m3.

Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Hạt trưởng kiểm lâm huyện Hưng Nguyên cho biết: “Hiện nay cũng chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi khai thác gỗ thông, vì vậy cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ”.

Tin mới