Điều tra vụ két sắt chứa hơn 800 triệu đồng biến mất

Được người mua hàng gọi điện thoại báo, bà L. trở về nhà thì thấy đồ đạc bị lục lọi, vứt tứ tung. Chiếc két sắt chứa nhiều tài sản có giá trị để trong phòng ngủ của gia đình cũng đã biến mất.
Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an Quận 11 điều tra vụ trình báo mất trộm tài sản có giá trị hơn 800 triệu đồng xảy ra tại nhà bà Lê Phương L. (42 tuổi, ngụ Quận 11) vào chiều 15/10.
Theo trình báo của bà L, vào trưa 15/10 bà khóa cửa nhà đến cửa hàng buôn bán. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, một người đến nhà bà L. mua phụ gia làm bánh thì thấy cửa nhà mở, đồ đạc ngổn ngang nhưng không có ai ở nhà. Người này liền gọi điện thoại cho bà L. báo sự việc.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Ngay sau đó, bà L. trở về  nhà thì thấy vật dụng bị vứt tứ tung, xáo trộn. Chiếc két sắt trong phòng ngủ nhà bà cũng “không cánh mà bay”. Theo bà L. trình báo, số tài sản trong két sắt gồm 600 triệu đồng, 500 USD, 500 Euro, 1.200 đô Canada, 2 giấy tờ nhà đất. Ổ khóa cửa ngoài cũng bị mất, bọn trộm không để lại dấu vết gì.
Nhận tin báo, Công an Quận 11 sau đó có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ. Do giá trị tài sản gia chủ trình báo khá lớn nên các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng vào cuộc phối hợp điều tra.
Được biết thời điểm vụ trộm xảy ra, tại khu vực nhà bà L. có mưa lớn, các hộ dân sống xung quanh đóng cửa nên không ai phát hiện được bọn trộm đột nhập. Theo bà L, số tài sản trên bà được mẹ ruột đưa để gửi ngân hàng nhưng chưa kịp mang gửi thì xảy ra thì bị mất trộm.
Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới