Điều trị phơi nhiễm HIV cho cảnh sát bắt cướp taxi

(Baonghean.vn)- Cả 3 thanh niên quê Nghệ An sang Hà Tĩnh cướp taxi đều nghiện hút, 1 tên bị nhiễm HIV. Trong quá trình vây bắt, 1 chiến sỹ cảnh sát đã bị thương.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tổ chức khen thưởng cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Vũ Quang về thành tích vụ bắt 3 đối tượng cướp taxi.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 19h30’ đêm 5/4, Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo của tài xế Nguyễn Văn Tịnh về việc bị 3 đối tượng chở từ TP Vinh (Nghệ An), khi đến địa bàn huyện Vũ Quang thì đẩy anh xuống đường, cướp xe cùng 3 ĐTDĐ, 600 nghìn đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao thưởng cho CBCS Công an huyện Vũ Quang. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)
Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao thưởng cho CBCS Công an huyện Vũ Quang. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Liền đó, Công an huyện Vũ Quang đã triển khai lực lượng, phối hợp với công an các xã Đức Giang, Ân Phú tổ chức vây bắt các đối tượng.

Quá trình vây bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả, gây thương tích cho một số cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Quang đã buộc cả nhóm phải quy hàng.

3 đối tượng được xác định là: Phạm Cương Quyết (19 tuổi), trú tại xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An; Lê Đức Công (21 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi), cùng trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An. Tất cả đều nghiện hêrôin và 1 trong số 3 đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

Cùng với trao thưởng 5 triệu đồng, lãnh đạo huyện Vũ Quang biểu dương tinh thần anh dũng tấn công trấn áp tội phạm của CBCS Công an huyện Vũ Quang, đồng thời chỉ đạo lực lượng điều trị phơi nhiễm HIV/AIDS cho CBCS bị thương tích.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới