Đinh Thanh Trung giành Quả bóng Vàng, Công Phượng được yêu thích nhất

Với những đóng góp cho chức vô địch V.League 2017 cùng CLB Quảng Nam và ĐTQG, Đinh Thanh Trung đã vượt qua Anh Đức để lần đầu tiên giành danh hiệu QBV Việt Nam.
Đinh Thanh Trung lần đầu tiên nhận danh hiệu QBV. Ảnh: 24h
Đinh Thanh Trung lần đầu tiên nhận danh hiệu QBV. Ảnh: 24h
Tối 2.1, buổi lễ công bố các danh hiệu QBV 2017 đã diễn ra tại Nhà hát VOH (TPHCM) và đúng với dự đoán của giới chuyên môn, với những đóng góp cho chức vô địch của CLB Quảng Nam cũng như ĐTQG, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã lần đầu tiên nhận danh hiệu QBV. Trung vượt qua đối thủ "nặng kí" Nguyễn Anh Đức - Vua phá lưới giải quốc nội mùa giải 2017.
Với 10 bàn thắng, 10 pha kiến tạo, đội trưởng Thanh Trung có đóng góp vô cùng lớn cho kỳ tích vô địch V.League 2017 của "ngựa ô" Quảng Nam. Cùng với đó là những nỗ lực cũng như cống hiến của anh trong màu áo ĐTQG, danh hiệu QBV 2017 dành cho anh như một sự tưởng thưởng xứng đáng.
Tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung đã có một năm thành công cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: H.A
Tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung đã có một năm thành công cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: H.A
HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cho rằng đây là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của Thanh Trung suốt nhiều năm qua. Danh hiệu QBV đầu tiên sẽ là động lực to lớn để Thanh Trung tiếp tục cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG trong những năm tiếp theo.
Đáng chú ý, dù không giúp CLB HAGL có được thành tích tốt trong mùa giải 2017 và không lọt vào danh sách 5 ứng viên tranh QBV thế nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất.
Tiền đạo Công Phượng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017.
Tiền đạo Công Phượng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017.
Với CLB bóng đá nữ TPHCM, cô trò HLV Kim Chi đã có một năm đại thành công khi lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu VĐQG. Cùng với đó, thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc nhận danh hiệu QBV nữ 2017. Nữ cầu thủ Huỳnh Như của CLB TPHCM cũng giành được danh hiệu QBĐ.
QBB thuộc về Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam. Đáng nói hơn, ngay tại buổi lễ trao giải, CLB bóng đá nữ TPHCM đã nhận được số tiền thưởng nóng 1 tỷ đồng từ phía UBND TPHCM.
Thủ môn Kiều Trinh lần thứ 3 bước lên bục cao nhất ở danh hiệu dành cho cầu thủ nữ.
Thủ môn Kiều Trinh lần thứ 3 bước lên bục cao nhất ở danh hiệu dành cho cầu thủ nữ.
Ở hạng mục futsal, với việc giúp CLB Thái Sơn Nam giành cú hattrick danh hiệu trong năm 2017, chân sút sinh năm 1985 Phùng Trọng Luân đã bước lên bục cao nhất. Về nhì với danh hiệu QBB là Phạm Đức Hòa và QBĐ thuộc về Trần Văn Vũ. Cả 3 cầu thủ này đều thuộc CLB Thái Sơn Nam.

KẾT QUẢ

Hạng mục dành cho nam:

Quả bóng Vàng: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Quả bóng Bạc: Nguyễn Anh Đức (B.BD)

Quả bóng Đồng: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội)

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Claudecir (Quảng Nam)

Hạng mục dành cho nữ

Quả bóng Vàng: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

Quả bóng Bạc: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP.HN)

Quả bóng Đồng: Huỳnh Như (TP.HCM)

Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc: Nguyễn Thị Vạn (TKS.VN)

Hạng mục futsal

Quả bóng Vàng: Phùng Trọng Luân (Thái Sơn Nam)

Quả bóng Bạc: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Quả bóng Đồng: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Tin mới