Dỡ bỏ biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Lê Mao (TP Vinh)

(Baonghean.vn) - Để chống ùn tắc giao thông, thành phố Vinh có kế hoạch dỡ bỏ biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Lê Mao (phía trước trụ sở UBND thành phố Vinh, đoạn từ nút giao với đường Minh Khai đến nút giao đường Ngư Hải.

Theo kế hoạch giải tỏa an toàn giao thông của thành phố Vinh, trước mắt, để đảm bảo ATGT, chống ùn tắc trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 , thành phố giao Công ty CP quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh dỡ bỏ biển cấm đi ngược chiều từ đường Lê Mao vào cổng Công viên Trung Long (đoạn nối đường Lê Mao và đường Trần Phú); đồng thời, đặt biển cấm rẽ trái đặt tại đường Trần Phú.

Đường Lê Mao thành phố Vinh sẽ không bị cấm dừng, cấm đỗ. Ảnh: Trân Châu
Đường Lê Mao thành phố Vinh sẽ không bị cấm dừng, cấm đỗ. Ảnh: Trân Châu
Dỡ bỏ biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Lê Mao (phía trước trụ sở UBND thành phố Vinh, đoạn từ nút giao với đường Minh Khai đến nút giao đường Ngư Hải).

Cắm biển cấm ô tô rẽ trái từ đường Đốc Thiết ra đường Nguyễn Văn Cừ vào khung giờ cao điểm.

Cắm biển cấm dừng xe và đỗ xe trên đường Phượng Hoàng (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Du đến nút giao đường Tàu Cũ) và đường Tuệ Tĩnh (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Phong Sắc với đường Nguyễn Sinh Sắc).

Một số bãi đỗ xe tự phát đã hình thành ở vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Doãn Hòa
Một số bãi đỗ xe tự phát đã hình thành ở vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Doãn Hòa
Ngoài ra thành phố cũng giao cho Công ty CP quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh  kẻ vẽ vạch sơn phân làn, phân luồng đã bị bong, tróc, mờ trên các tuyến đường: Tuệ Tĩnh (đoạn trước cổng chợ Hưng Dũng); đường Trường Chinh (trước cổng chợ Ga Vinh). 

Tin mới