Đồ chơi Trung Quốc ngập tràn thị trường dịp Trung Thu

(Baonghean.vn) – Bước vào mùa Trung Thu, thị trường đồ chơi trẻ em bắt đầu nhộn nhịp. Điều dễ nhận thấy, các mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc vẫn tràn lan, “lấn át” hàng nội; bởi mẫu mã đa dạng và giá “bèo”…

1
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Rằm Trung thu, thời điểm này, dọc đường Ngô Đức Kế (phường Hồng Sơn, TP. Vinh), một trong những đầu mối bán buôn các mặt hàng đồ chơi trẻ em đã nhộn nhịp. Nhiều mặt hàng đồ chơi Trung thu được bày bán.
Đèn lồng, đồ chơi không thể thiếu trong mỗi mùa Trung thu của các em thiếu nhi, năm nay mẫu mã đa dạng, giá cả phong phú.  Theo các tiểu thương ở các huyện đến đây nhập hàng, họ chủ yếu lấy các loại đèn lồng và đồ chơi Trung Quốc về bán vì mẫu mã đẹp, giá lại rẻ hơn hẳn hàng Việt.
Đèn lồng, đồ chơi không thể thiếu trong mỗi mùa Trung thu của các em thiếu nhi, năm nay mẫu mã đa dạng, giá cả phong phú. Theo các tiểu thương ở các huyện đến đây nhập hàng, họ chủ yếu lấy các loại đèn lồng và đồ chơi Trung Quốc về bán vì mẫu mã đẹp, giá lại rẻ hơn hẳn hàng Việt.
Đèn lồng Trung Việt Nam Đèn lồng Trung Việt Nam
Đèn lồng Trung Quốc (bên trái) rẻ hơn đèn lồng Việt Nam (bên phải)  từ 10 - 20 nghìn/ chiếc.
Còn ở các chợ bán lẻ, sức mua các mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng tăng lên so với thường ngày. Song đáng nói là, dịp sát Rằm Trung Thu, các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan; thậm chí đồ chơi nguy hiểm như súng đồ chơi, vẫn bày bán công khai. (Ảnh chụp tại Chợ Ga Vinh)
Còn ở các chợ bán lẻ, sức mua các mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng tăng lên so với thường ngày. Song đáng nói là, thời điểm cận Rằm Trung Thu, các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan...
Súng đồ chơi các loại được bày bán công khai (Ảnh chụp tại chợ Ga Vinh).
Thậm chí đồ chơi nguy hiểm như súng đồ chơi (Ảnh chụp tại Chợ Ga Vinh).
Gậy phát sáng có xuất xứ Trung Quốc, chứa chất độc hại với sức khỏe, vẫn được vô tư bày bán.
Hay gậy phát sáng có xuất xứ Trung Quốc, chứa chất độc hại với sức khỏe. (Ảnh chụp trên đường Ngô Đức Kế, P. Hồng Sơn, TP.Vinh).
Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, tràn vào cả các cửa hàng bán lẻ, chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em. Mặt hàng đồ chơi bằng chất liệu cao su, không rõ nguồn gốc, được bày bán tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh.

Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ như đồ chơi bằng chất liệu cao su được bày bán tại các cửa hàng bán lẻ (Ảnh chụp tại cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh).

Đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc luôn tràn ngập tại các cửa hàng chuyên bán đồ chơi cho trẻ em
Đồ chơi nhãn mác Trung Quốc phong phú chủng loại, mẫu mã tràn ngập tại các cửa hàng chuyên bán đồ chơi cho trẻ em.
Đất nặn có xuất xứ Trung Quốc, một trong những món đồ chơi độc hại, vẫn bày bán tại nhiều chợ. So với một món đồ chơi cùng loại hàng Việt, giá của món đồ chơi này rẻ từ 5 - 10 nghìn đồng/ hộp.
Đồ chơi đất nặn có xuất xứ Trung Quốc, một trong những món đồ chơi độc hại có mặt tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Vinh. So với món đồ chơi cùng loại hàng Việt, giá của một hộp đồ chơi đất nặn Trung Quốc rẻ hơn từ 5 - 10 nghìn đồng/ hộp.
Trên thị trường TP.Vinh, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan từ  các chợ, đến cửa hàng bán lẻ, thậm chí là cả bên lề đường.... Đáng  lo ngại là nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư mua cho con, em mà không mảy may đắn đo về hệ lụy đối với sức khỏe trẻ.
Trên thị trường TP.Vinh, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan từ các chợ, đến cửa hàng bán lẻ, thậm chí là cả bên lề đường.... Và nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư mua cho con, em mình mà không mảy may đắn đo về hệ lụy đối với sức khỏe của trẻ!

Đức Anh - Đinh Nguyệt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới