Đô Lương: 200 máy gặt đập liên hoàn thu hoạch lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, huyện Đô Lương đã thu hoạch khoảng 85% diện tích lúa hè thu; trên các cánh đồng có hơn 200 máy gặt đập liên hoàn tham gia gặt lúa.  

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Vụ hè thu 2017 toàn huyện Đô Lương gieo cấy 7.300 ha chủ yếu là lúa khang dân và lúa lai. Những xã có diện tích lúa nhiều như Hòa Sơn, Đại Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn, Đại Sơn ... Ảnh: Thanh Thủy
Tận dụng thời tiết nắng nóng, những ngày này toàn bộ diện tích lúa vụ Đông trên địa bàn huyện đã được bà con khẩn trương thu hoạch. Ngoài gặt bằng tay, Đô Lương hiện có  trên 200 máy gặt đập liên hoàn
Những ngày nắng này, bà con nông dân toàn huyện tranh thủ gặt rộ. Hiện Đô Lương có trên 200 máy gặt đập liên hoàn được đưa vào thu hoạt lúa. Ảnh: Thanh Thủy
Ngoài ra, bà cong nông dân còn sử dụng mấy gặp tay Cứ theo tiến độ này, khoảng 5 ngày nữa huyện Đô Lương sẽ hoàn thành xong việc thu hoạch vụ hè thu 2017. Do chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh tốt, kịp thời nên năng suất dự kiến 48,05 tạ/ha. Ảnh: Thanh Thủy
Ngoài ra, bà con nông dân còn sử dụng mấy gặp tay. Dự kiến, khoảng 5 ngày nữa huyện Đô Lương sẽ hoàn thành  thu hoạch vụ hè thu 2017. Ảnh: Thanh Thủy
Nhờ máy gặt đập liên hoàn mà gia đình bác Lê Tiến Huấn (Đặng Sơn) có 4 sào lúa khang dân
Nhiều gia đình đã thu hoạch gần xong, chỉ còn lo việc phơi lúa. Theo đánh giá, năng suất bình quân khoảng 48,05 tạ/ha.  Ảnh: Thanh Thủy


Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới