Đô Lương: Các ứng viên cần giữ trọn lời hứa khi trúng cử

(Baonghean.vn) - Ngày 5/5, Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tới dự có các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Kim - Phó Chi cục trưởng - Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh và 8 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện thông qua tóm tắt tiểu sử các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp đó, các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh báo cáo chương trình hành động của bản thân.

Nội dung chương trình hành động của các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nêu rõ nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội và HĐND tỉnh. 

 Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua chương trình hành động của bản thân
Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với cử tri chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm.

Cũng trong buổi tiếp xúc vận động tranh cử, các ứng viên hứa sẽ ra sức rèn luyện, phấn đấu, trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với Quốc hội và HĐND tỉnh tập trung xem xét, giải quyết và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và Quốc phòng - An ninh. Trong đó tập trung công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng GD&ĐT, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. 

  Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh thông qua chương trình hành động nếu được cử tri tín  nhiệm
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.
Các cử tri huyện Đô Lương phát biểu nhiều ý kiến nêu rõ mong muốn đối với các ứng cử viên. Đặc biệt mong muốn các đại biểu phải giữ trọn lời hứa của mình khi trúng cử; Các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội cùng toàn dân tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tệ nạn ma túy và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Hữu Hoàn 
(Đài Đô Lương)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới