Đô Lương - điểm sáng thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Phát huy lợi thế là trung tâm, là điểm trung chuyển kết nối của cả vùng Tây Nam Nghệ An, thời gian qua bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của tỉnh, cùng với những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, Đô Lương đã trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư ở Nghệ An.
Tạo sự chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư, huyện Đô Lương đã ban hành chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung huy động mọi nguồn lực thu hút các nguồn vốn đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi thực hiện tốt các dự án, vì thế huyện thu hút được nhiều dự án lớn. Trong ảnh: Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc thực hiện dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tạo sự chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư, huyện Đô Lương đã ban hành chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung huy động mọi nguồn lực thu hút các nguồn vốn đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi thực hiện tốt các dự án, vì thế huyện thu hút được nhiều dự án lớn. Trong ảnh: Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc thực hiện dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, được đầu tư với số vốn là 330 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò chợ đầu mối phía Tây Nghệ An, cung cấp hàng hóa cho các huyện lân cận của Đô Lương là Tân Kỳ, Anh Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, đẩy mạnh nguồn thu cho bà con tiểu thương, đồng thời là bệ phóng phát triển nền kinh tế huyện Đô Lương. Trong ảnh: Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, được đầu tư với số vốn là 330 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò chợ đầu mối phía Tây Nghệ An, cung cấp hàng hóa cho  các huyện lân cận của Đô Lương là Tân Kỳ, Anh Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, đẩy mạnh nguồn thu cho bà con tiểu thương, đồng thời là bệ phóng phát triển nền kinh tế huyện Đô Lương. Trong ảnh: Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Với sự quan tâm, hỗ trợ của huyện Đô Lương và nỗ lực của chủ đầu tư, đến nay nhiều ki ốt tại TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đã hoàn thành, làm thay đổi bộ mặt đô thị ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Với sự quan tâm, hỗ trợ của huyện Đô Lương và nỗ lực của chủ đầu tư, đến nay nhiều ki ốt tại TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đã hoàn thành, làm thay đổi bộ mặt đô thị ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh 
Một dự án quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kéo theo dịch vụ đi cùng, đồng thời phát huy tốt lợi thế của tuyến đường chiến lược N5, đó là dự án Nhà máy May Minh Anh (xã Quang Sơn) xây dựng trên 7 ha với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Trong ảnh: Văn phòng làm việc và khu vực nhà máy được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại tại xã Quang Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Một dự án quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kéo theo dịch vụ đi cùng, đồng thời phát huy tốt lợi thế của tuyến đường chiến lược N5, đó là dự án Nhà máy May Minh Anh (xã Quang Sơn) xây dựng trên 7 ha với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Trong ảnh: Văn phòng làm việc và khu vực nhà máy được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại tại xã Quang Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhà máy thu hút hàng nghìn lao động ở Đô Lương và các huyện lân cận như Yên Thành, Anh Sơn, Thanh Chương. Sản phẩm của nhà máy là sản xuất và gia công quần, áo cung cấp cho thị trường trong nước, xuất khẩu khoảng 60 triệu sản phẩm/năm. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhà máy thu hút hàng nghìn lao động ở Đô Lương và các huyện lân cận như Yên Thành, Anh Sơn, Thanh Chương. Sản phẩm của nhà máy là sản xuất và gia công quần, áo cung cấp cho thị trường trong nước, xuất khẩu khoảng 60 triệu sản phẩm/năm. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các ngành chức năng ở Đô Lương luôn tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho doanh nghiệp đóng trên địa bàn hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong ảnh: Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các ngành chức năng ở Đô Lương luôn tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho doanh nghiệp đóng trên địa bàn hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong ảnh: Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng. Ảnh: Hoàng Vĩnh 
Để phát triển đô thị xứng tầm với trung tâm của vùng Tây Nam Nghệ An, huyện Đô Lương chú trọng công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, thực hiện tốt công tác GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật...Ảnh: Hoàng Vĩnh
Để phát triển đô thị xứng tầm với trung tâm của vùng Tây Nam Nghệ An, huyện Đô Lương chú trọng công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, thực hiện tốt công tác GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật...Ảnh: Hoàng Vĩnh
Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cũng được huyện Đô Lương rất quan tâm, ưu tiên phát triển. Vì vậy, sau một thời gian ngắn dự án trồng chuối công nghệ cao thuận tự nhiên đầu tư quy mô lớn tại xã Thuận Sơn thực hiện rất hiệu quả và sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Thành công của mô hình này đang được huyện Đô Lương tiếp tục hỗ trợ, mở rộng diện tích. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cũng được huyện Đô Lương rất quan tâm, ưu tiên phát triển. Vì vậy, sau một thời gian ngắn dự án trồng chuối công nghệ cao thuận tự nhiên đầu tư quy mô lớn tại xã Thuận Sơn thực hiện rất hiệu quả và sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Thành công của mô hình này đang được huyện Đô Lương tiếp tục hỗ trợ, mở rộng diện tích. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tin mới