Đô Lương: Đón nhận Di tích Lịch sử đền Linh Kiếm

(Baonghean) Sáng 30/7, tại xã Thuận Sơn, UBND huyện Đô Lương tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Linh Kiếm.

Đền Linh Kiếm thờ ông Nguyễn Trung Ngạn là con trai của Trạng nguyên Nguyễn Hiền, quê ở Hưng Yên, vốn có tư chất thông minh, 56 tuổi đỗ Hoàng Giáp tại khoa thi Giáp Thìn. Thời Trần ông giữ nhiều cương vị khác nhau, năm 1355 ông được giữ chức Kinh lược sử trấn Lạng Giang, đây là chức chỉ đứng sau tước Vương của tôn thất nhà Trần. Ông có công đánh dẹp giặc Ai Lao, năm 1337 ông giữ chức An phủ xứ Nghệ, có công giữ yên bờ cõi ra sức chấn chỉnh, nghiêm trị những kẻ tham quan và phát hiện vùng đất Anh – Đô, khai phá lập nhiều trang trại, khuyến khích các làng, xã mở trường dạy chữ cho con em.

 Đến năm 1370, ông mất, hưởng thọ 82 tuổi. Sau khi ông mất Triều đình cho phép nhiều địa phương lập đền thờ để hương khói thờ phụng, để tri ân công lao của ông. Riêng vùng đất Thăng Long có 7 đền, ở Đô Lương có 3 đền, tại xã Thuận Sơn lập đền Linh Kiếm thuộc làng Thuận Lý. Hiện nay, đền Linh Kiếm còn giữ 4 sắc phong của 4 triều đại, để tưởng nhớ công đức của ông vào các ngày 11, 12/6 (âm lịch) hàng năm nhân dân xã Thuận Sơn tổ chức lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa giàu bản sắc, thể hiện sự ngưỡng vọng vị Thành Hoàng Nguyễn Trung Ngạn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trải qua gần 700 năm, đền vẫn giữ được kiến trúc cổ kính thời Nguyễn, được trang trí, chạm khắc công phu như: Rồng chầu nguyệt, chim, phượng, lân và rùa.

Hữu Hoàn

Tin mới