Đô Lương: Gặt lúa hè thu sớm tránh rầy nâu

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu năm nay, huyện Đô Lương gieo trồng hơn 7.300 ha lúa, đến thời điểm này lúa đã bắt đầu chín, bà con nông dân một số xã đã khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa, tránh rầy nâu phá hoại.
Máy gặt đập liên hoàn được bà con nông dân thuê gặt với giá 160.000 đồng/sào. Ảnh: Ngọc Phương
Máy gặt đập liên hoàn được bà con nông dân thuê gặt với giá 160.000 đồng/sào. Ảnh: Ngọc Phương
Xã Đặng Sơn có 105,6 ha lúa hè thu đang độ sắp chín, các giống lúa chủ yếu là Khang dân, Thiên ưu, Hương thơm Kinh bắc... Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân ra đồng gặt lúa. Trên đồng ruộng, một số máy gặt đập liên hoàn hoạt động liên tục, mang lại hiệu quả thu hoạch nhanh gọn. Tuy nhiên, vụ hè thu năm nay, do có rầy nâu xuất hiện nên năng suất không cao bằng các năm trước, chỉ đạt 2 - 2,5 tạ/sào.
Một số diện tích lúa bị rầy nâu làm cháy lá. Ảnh: Ngọc Phương
Một số diện tích lúa bị rầy nâu làm cháy lá. Ảnh: Ngọc Phương
Còn tại xã Nam Sơn, bà con nông dân cũng đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa. Toàn xã có 154ha, sau 2 đợt mưa bão số 3 và số 4 có khoảng 30ha thiệt hại 100%; 20ha thiệt hại dưới 70%. Vụ lúa năm nay của bà con năng suất không cao, những sào lúa tốt cũng chỉ đạt 2,8 tạ/sào. Ông Nguyễn Duy Bá ở xã Nam Sơn cho hay, nhà ông trồng hơn 3 sào lúa giống ngắn Khang dân và Thiên Ưu được hơn 2 tạ/sào, do lúa nhiễm rầy nên năng suất thấp hơn năm ngoái.

Theo dự tính của bà con, nếu vụ hè thu năm nay lúa không bị nhiễm rầy, năng suất bình quân có thể đạt 3 tạ/ sào. Nguyên nhân rầy xuất hiện nhiều là do thời tiết diễn biến thất thường, rầy lại xuất hiện ở gần cuối vụ một số xã đã chỉ đạo bà con thu hoạch sớm. 

Do ảnh hưởng của rầy nên vụ lúa hè thu năm nay ở xã Đặng Sơn (Đô Lương) năng suất chỉ đạt từ 2 - 2,5 tạ/sào. Ảnh: Ngọc Phương
Do ảnh hưởng của rầy nên vụ lúa hè thu năm nay ở xã Đặng Sơn (Đô Lương) năng suất chỉ đạt từ 2 - 2,5 tạ/sào. Ảnh: Ngọc Phương
Theo số liệu báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đô Lương, đến thời điểm này, toàn huyện có hơn 800 ha lúa hè thu bị bệnh khô vằn; một số diện tích bị bệnh bạc lá, rầy nâu, đạo ôn cổ bông... Hiện một số diện tích lúa đang trổ bông, do vậy việc hoàn thành thu hoạch lúa có thể kéo dài đến cuối tháng 9.

Tin mới