Đô Lương thưởng 3 chuyên án trấn áp cướp giật, vận chuyển ma túy và trộm cắp

(Baonghean.vn) - Những chuyên án được khen thưởng gồm phá thành công các nhóm trộm cắp tài sản tại các đền chùa, cướp giật tài sản trên địa bàn Nghệ An.

UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa tổ chức lễ trao thưởng cho Công an huyện vì có thành tích xuất sắc phá thành công 3 chuyên án trộm cắp, cướp giật và vận chuyển ma túy. 

Trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Đô Lương đã chủ động phát hiện và đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn. Điển hình là 3 chuyên án 120T, 220C và 369B.

Lãnh đạo UBND huyện Đô Lương trao thưởng thành tích đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an huyện. Ảnh: Minh Tâm
Lãnh đạo UBND huyện Đô Lương trao thưởng thành tích đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an huyện. Ảnh: Minh Tâm

Theo đó, Chuyên án 120T bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Công Thắng (SN 1990), Nguyễn Công Lý (SN 1990) ở xã Thái Sơn và Đào Văn Biên (SN 1990) ở xã Minh Sơn, cùng huyện Đô Lương. Trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, ba đối tượng này đã thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn huyện Đô Lương và các huyện khác với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Cũng trong thời gian trên, Công an huyện Đô Lương đã phá thành công Chuyên án  220C bắt giữ Nguyễn Công Hải (SN 1995) trú tại xã Thái Sơn về hành vi cướp giật tài sản và Chuyên án 369B phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Bảy (SN 1983) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành về hành vi vận chuyển 3 kg ma túy đá và 4 bánh hêrôin vào ngày 26/2/2020.

Tin mới