Dỡ phong tỏa 72 hộ dân sống cạnh chợ đầu mối Vinh

(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành đủ số ngày cách ly y tế theo quy định và không có ca nhiễm Covid-19, 72 hộ dân thuộc tổ 5, Tân Kiều, phường Hồng Sơn (TP. Vinh) đã được dỡ lệnh phong tỏa.
Thông tin từ chính quyền phường Hồng Sơn, TP. Vinh cho biết, trong chiều 6/7, địa phương đã dỡ các chốt phong tỏa tại khu vực tổ 5, Tân Kiều, thuộc khối 1 sau khi hoàn thành đủ số ngày cách ly y tế theo quy định.
Khu vực tổ 5, Tân Kiều, phường Hồng Sơn được dỡ phong tỏa trong chiều 6/7. Ảnh: Q.A
Khu vực tổ 5, Tân Kiều, phường Hồng Sơn được dỡ phong tỏa trong chiều 6/7. Ảnh: Q.A

Khu vực phong tỏa này có tổng số 72 hộ, 267 nhân khẩu, nằm sát khu chợ đầu mối Vinh - ổ dịch lớn nhất thành phố. Người dân nơi đây thuộc diện nguy cơ cao vì thường xuyên mua bán, làm việc, tiếp xúc với tiểu thương tại chợ đầu mối. Do đó, phường Hồng Sơn đã quyết định phong tỏa khu dân cư này.

Trong thời gian phong tỏa, toàn bộ người dân khu vực này đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR 3 lần, đều cho kết quả âm tính.
 
Phường Hồng Sơn hỗ trợ thực phẩm cho người dân bị phong tỏa. Ảnh: Q.A
Phường Hồng Sơn hỗ trợ thực phẩm cho người dân bị phong tỏa. Ảnh: Q.A

Được biết, người dân nơi đây đa phần có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người làm nghề cửu vạn, bốc vác, đánh cá trên sông để bán tại chợ đầu mối. Do đó, trong thời gian bị phong tỏa, chính quyền phường Hồng Sơn và các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn./.

Tin mới