Dỡ phong tỏa khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 2 tuần bị cách ly y tế, khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được dỡ phong tỏa, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân.
Ngày 11/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An dỡ phong tỏa khoa Sản, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân sau 2 tuần cách ly y tế. Các y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được yêu cầu tự cách ly ở nhà sau khi được dỡ phong tỏa. 
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chủ động phong tỏa Khoa sản ngay sau khi xuất hiện ca bệnh. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chủ động phong tỏa khoa Sản ngay sau khi xuất hiện ca bệnh. Ảnh: Thành Cường

Khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh bị cách ly y tế từ rạng sáng 29/6 do liên quan đến một người đàn ông đưa vợ đi đẻ ở đây bị dương tính với Covid-19. Theo đó, người này buôn bán ở chợ đầu mối Vinh, ngày 25/6, anh này đưa vợ nhập khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cả hai vợ chồng được tesst nhanh Covid-19 kết quả âm tính. Ngày hôm sau họ về nhà. Ngày 28/6, anh này quay trở lại bệnh viện thanh toán viện phí, tiếp tục xét nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19. Sau đó, một sản phụ và bé sơ sinh nằm gần với cặp vợ chồng này cũng bị nhiễm Covid-19.

Tin mới