Đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà con nợ vì không đòi được tiền

(Baonghean.vn) - Sau nhiều lần qua đòi nợ nhà ông B. không được, Bình nảy ra ý đồ viết bảng hăm dọa, đổ thuốc sâu xuống giếng nhà con nợ.

Sáng 30/6, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Ngô Văn Bình (SN 1988), trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tháng 8/2020, gia đình ông T.V.B, trú tại xóm 4, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ có mua nợ một số lượng gạch táp lô của Bình (6.000.000 đồng). Bình nhiều lần đến hỏi để lấy tiền nợ nhưng ông B. không trả.

Bị cáo Ngô Văn Bình. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Ngô Văn Bình. Ảnh: Phương Hảo

Chập tối ngày 24/3/2021, Bình viết lời đe dọa lên tấm bìa cát công, sau đó mang lọ thuốc trừ sâu đến nhà con nợ, đổ  thuốc sâu xuống giếng rồi treo tấm bìa cát tông có viết nội dung đe dọa lên cánh cổng, vứt lọ thuốc diệt cỏ vào vườn nhà ông B. rồi đi về nhà.

Gần 3 tiếng sau, B. đi uống rượu về thấy trên cánh cổng bên trái có treo một tấm bìa cát tông có nhiều nội dung đe dọa gia đình mình. Sáng hôm sau, ông B. kiểm tra camera an ninh gia đình phát hiện sự việc nên gửi đơn trình báo đến Công an huyện Tân Kỳ.

Tại Bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ kết luận: 1 (một) giếng nước của nhà ông B. có giá trị tại thời điểm hiện tại là 8.036.000 đồng

Đến ngày 26/3/2021, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Ngô Văn Bình đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bình đã thỏa thuận dân sự với bị hại và tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho ông B. với tổng số tiền: 20.000.000 nên bị hại không có yêu cầu gì thêm, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Ngô Văn Bình 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

Tin mới