Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Trung tá Khăm Sinh Phan tha vông - Ban Chiến lược, Cục Khoa học Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tham gia buổi làm việc có đại biểu Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại biểu Bộ tham mưu Quân khu 4. Đại tá Trần Nguyên Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và thủ trưởng các phòng, ban đã tiếp và làm việc với đoàn.

Dịp này, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào đã tham quan Phòng truyền thống Bộ CHQS tỉnh để tìm hiểu về truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An – quê hương Xô Viết anh hùng. Ảnh: Phong Quang
Dịp này, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào đã tham quan Phòng truyền thống Bộ CHQS tỉnh để tìm hiểu về truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An – quê hương Xô Viết anh hùng. Ảnh: Phong Quang

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Nguyên Dương đã giới thiệu với Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng nước bạn Lào về kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; kết quả công tác đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào chung đường biên giới (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay) trong thời gian qua.

Trung tá Khăm Sinh Phan tha vông thay mặt Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào ghi sổ lưu niệm phòng truyền thống Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên
Trung tá Khăm Sinh Phan tha vông thay mặt Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào ghi sổ lưu niệm phòng truyền thống Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Trung tá Khăm Sinh Phan tha vông thay mặt đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Bộ Quốc phòng Lào đã bày tỏ niềm vui khi được về tham quan, học tập tại tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả làm việc tại tỉnh Nghệ An là những kiến thức lý luận và thực tiễn quan trọng để đoàn cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất áp dụng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên nước bạn Lào; tiếp tục vun đắp sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội 2 nước nói riêng và mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung trong tình hình mới./.

                                   Phong Quang - Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới