Đoàn cán bộ Đài phát thanh Trung Quốc thăm, học hỏi kinh nghiệm VOV

Đoàn cán bộ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) đã tới thăm và tìm hiểu về kinh nghiệm của VOV trong lĩnh vực đa phương tiện.
Sáng 4/12, đoàn đại biểu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) đã tới thăm trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Hà Nội và có buổi làm việc với các lãnh đạo và cán bộ của VOV.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến thân mật tiếp đoàn đại biểu CRI do ông Điền Ngọc Hồng, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn.Lãnh đạo hai đài đã thông báo cho nhau về hoạt động của mỗi bên và định hướng phát triển trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện.Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đã giới thiệu với đoàn Trung Quốc về lịch sử VOV và các đơn vị nghiệp vụ của Đài. Ông Nguyễn Đăng Tiến cho biết, hiện VOV có các chương trình phát thanh đối ngoại bằng 11 thứ tiếng nước ngoài, với thời lượng 600 giờ phát sóng mỗi ngày.
Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông Quốc gia Trang Công Tiến giới thiệu với ông Điền Ngọc Hồng về kênh này.
Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông Quốc gia Trang Công Tiến giới thiệu với ông Điền Ngọc Hồng về kênh này.
Trao đổi với VOV, ông Điền Ngọc Hồng cho biết, với đặc thù là cơ quan phát thanh đối ngoại quốc gia, CRI sản xuất các chương trình phát thanh hàng ngày với tổng thời lượng 1000 giờ bằng 43 thứ tiếng, trong đó có 38 tiếng nước ngoài, gồm cả tiếng Việt. Đài này cũng phát chương trình bằng tiếng Trung và 4 thứ tiếng địa phương. Trong buổi gặp gỡ, ông Điền Ngọc Hồng vui mừng cho biết đây là lần thứ 4 ông tới thăm VOV.
Sau khi giới thiệu các thành viên trong đoàn của mình, Phó Tổng Giám đốc CRI cho biết mục đích chuyến đi là đến thăm các đồng nghiệp VOV, cảm ơn VOV về quá trình hợp tác trong 17 năm qua, và đặc biệt là tìm hiểu, học hỏi trao đổi với phía VOV về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.
Ngoài lĩnh vực truyền thông mới, hai bên cũng sôi nổi bàn về vấn đề số hóa chương trình phát thanh, về vấn đề hội tụ truyền thông, và về hợp tác song phương trong việc trao đổi phóng viên, biên tập viên. 
Ông Điền Ngọc Hồng  nghe Phó Giám đốc kênh Truyền hình Quốc hội Trần Văn Thao giới thiệu về kênh này.
Ông Điền Ngọc Hồng nghe Phó Giám đốc kênh Truyền hình Quốc hội Trần Văn Thao giới thiệu về kênh này.
Đối với công tác trao đổi đoàn, hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động hợp tác sâu, trong đó VOV sẽ cử cán bộ và chuyên gia sang CRI  làm việc trong 1-3 tháng và ngược lại.
Trong buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đã điểm lại chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam mới đây và nhấn mạnh về quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời của 2 bên cũng như sự hợp tác nhất quán giữa VOV và CRI.
Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định cơ quan truyền thông hai nước có nhiệm vụ tăng cường thông tin để nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn.
Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng nhất trí với ý kiến trên và mong muốn hai cơ quan VOV và CRI cần giúp nhân dân hai nước hiểu sâu về nhau, từ đó tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau – cơ sở cho tình hữu nghị bền vững.
Hai đoàn đại biểu CRI và VOV chụp ảnh lưu niệm.
Hai đoàn đại biểu CRI và VOV chụp ảnh lưu niệm.
Lãnh đạo CRI khẳng định CRI rất coi trọng quan hệ hữu nghị với VOV. Ông Điền Ngọc Hồng đã chuyển lời của Tổng Giám đốc CRI Vương Canh Niên mời Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến sang Trung Quốc dự Diễn đàn Bác Ngao vào dịp tháng 3/2016.
Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cảm ơn và bày tỏ mong muốn Tổng Giám đốc CRI sẽ sớm sang thăm Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm VOV, đoàn đại biểu CRI đã tới thăm và tìm hiểu về Kênh phát thanh Giao thông và Kênh Truyền hình Quốc hội của Đài Tiếng nói Việt Nam./.
Theo VOV

Tin mới