Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 4/7, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phu Von Si Khăm On, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An.
Đón tiếp đoàn tại Cửa khẩu Nậm Cắn - Kỳ Sơn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Tùng

Đón tiếp đoàn tại Cửa khẩu Nậm Cắn - Kỳ Sơn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Tùng

Lịch trình đoàn sẽ thăm và làm việc tại Nghệ An 5 ngày, từ ngày 4/7 đến 8/7. Đoàn sẽ đến dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn; Học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại Thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu và Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Thay mặt thường trực LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh vui mừng đón đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tại cửa khẩu Kỳ Sơn. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng bày tỏ mong muốn chuyến công tác sẽ có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt giữa hai tỉnh.

Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Tùng

Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng chí Phu Von Si Khăm On, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và những hoạt động giúp đỡ hiệu quả, thiết thực của Công đoàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Công đoàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phu Von Si Khăm On dẫn đầu thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Tùng

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phu Von Si Khăm On dẫn đầu thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Tùng

Chiều cùng ngày, tại Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính, biết ơn các liệt sĩ. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào đã luôn sát cánh cùng quân, dân nước bạn chiến đấu anh dũng, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng; nhiều người đã anh dũng hy sinh.

Tin mới