Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những điểm đến đầy ý nghĩa trong chương trình về nguồn "Hành trình theo chân Bác" của đoàn tại Nghệ An.

Chiều 22/5, đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thu Giang
Đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thu Giang

Trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019), đoàn đại biểu đã về thăm Khu di tích Kim Liên, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu thăm quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu thăm quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Trong những năm qua, thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác đã đoàn kết một lòng, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn nghe thuyết minh giới thiệu về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và trải qua những năm tháng ấu thơ tại làng Hoàng Trù. Ảnh: Thu Giang
Trước đó, đoàn đã về thăm làng Hoàng Trù - quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu thêm về nơi ra đời và những năm tháng ấu thơ của Bác. Ảnh: Thu Giang

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ, tọa lạc tại núi Động Tranh, thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Nam Giang, Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Thu Giang

Các đại biểu từ thành phố mang tên Bác cũng về thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường huyết mạch phục vụ cho chiến trường miền Nam.

Tin mới