Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT và các thành viên đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện hứa sẽ luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang An
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang An

Chiều 30/11, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu đã về báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Cùng đi có lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm.
Đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An
Đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An  

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Hà Công Tuấn và các thành viên đoàn công tác của Bộ NN&PTNT thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đồng chí Hà Công Tuấn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An
Đồng chí Hà Công Tuấn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An

Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo sát sao của Nhà nước, ngành Lâm nghiệp cả nước không ngừng phấn đấu, lao động cần cù, sáng tạo, đạt được những kết quả to lớn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang An

Từ lấy khai thác gỗ làm mục tiêu chính, Lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành ngành kinh tế - xã hội, bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng mới rừng, gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với phát huy vai trò môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang An
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang An

Đồng chí Hà Công Tuấn và các thành viên đoàn công tác nguyện ra sức phát huy truyền thống, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả đạt được của các thế hệ đi trước, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách phát triển ngành Lâm nghiệp nhanh, bền vững, thực hiện lời dạy của Bác kính yêu: "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

Tin mới