Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu kiểm tra tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Theo báo cáo, Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực, đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lụt... đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Thượng tá Hoàng Duy Chiến (người đứng) Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 324 đang báo cáo về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện của Sư đoàn trong thời gian qua. Ảnh: Tường Hiếu
Thượng tá Hoàng Duy Chiến - Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 324 báo cáo về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện của Sư đoàn trong thời gian qua. Ảnh: Tường Hiếu

Trong những năm qua, công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; bằng nguồn kinh phí trên cấp kết hợp với huy động nhân lực, vật lực, quỹ vốn của đơn vị, làm mới các công trình bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt. 

Công tác điều hành, khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đặc biệt chủ động mượn đất đồi, rừng của địa phương, của nhân dân để bảo đảm cho nhu cầu huấn luyện, diễn tập hàng năm. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng, hợp thức đất quốc phòng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của đơn vị.

Kiểm tra thiết bị điều khiển hệ thống bia tự động trên thao trường Lèn Vụt của Trung đoàn 1. Ảnh: Tường Hiếu
Kiểm tra thiết bị điều khiển hệ thống bia tự động trên thao trường Lèn Vụt của Trung đoàn 1. Ảnh: Tường Hiếu

Đoàn công tác biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của sư đoàn trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện. 

Hiện nay, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như thao trường huấn luyện còn thiếu, chật hẹp, phân tán, chủ yếu là thao trường sử dụng chung, thao trường mượn của chính quyền và nhân dân địa phương ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng còn phức tạp, thủ tục hồ sơ qua nhiều khâu, nhiều cấp, nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu nhưng đơn vị đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo đủ trường bắn, thao trường huấn luyện.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát yêu cầu đơn vị từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng nhân dịp này, một số ý kiến đề xuất của Sư đoàn 324 đoàn công tác đã ghi nhận, tiếp thu và báo cáo với Bộ Quốc phòng.

Lê Tường Hiếu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới