Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thay mặt cán bộ và nhân dân thành phố, đồng chí Trần Kim Yến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà người dân Kỳ Sơn trải qua trong đợt mưa lớn, gây lũ quét vừa qua.

Chiều 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến huyện biên giới Kỳ Sơn - Nghệ An thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả của trận lũ quét xảy ra rạng sáng 2/10.

Đồng chí Trần Kim Yến hỏi thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Kim Yến hỏi thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn, xã Tà Cạ. Tại đây, đồng chí Trần Kim Yến đã tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng cho 30 hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng tại ba bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng tại ba bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt cán bộ và nhân dân thành phố, đồng chí Trần Kim Yến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đồng bào Nghệ An trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, kiên cường, người dân Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/10, trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra lũ quét gây sạt lở đường và ngập tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn. Thị trấn Mường Xén nhiều đoạn đường ngập sâu quá đầu gối, nhiều cơ quan, công sở cũng bị ngập nước. Mưa lũ đã khiến 55 ngôi nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và phải di dời khẩn cấp 36 ngôi nhà... thiệt hại đến nay chưa thể thống kê hết.

Lực lượng vũ trang giúp vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Lực lượng vũ trang giúp vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Sau 4 ngày xảy ra trận lũ quét lịch sử ở huyện Kỳ Sơn, mặc dù nước lũ đã rút nhưng cuộc sống của bà con đối diện với những khó khăn, thiếu thốn. Những ngày này, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng quân sự, an ninh và bà con thôn, bản cùng nhau hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Dòng người và xe của các đoàn thiện nguyện cũng đang hướng về huyện biên giới Kỳ Sơn...

Tin mới