Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nhân Đại lễ Phật đản 2022

(Baonghean.vn) - Tối 8/5/2022 (tức ngày 8/4 Âm lịch), tại chùa Diệc (TP. Vinh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nghệ An tổ chức đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Vinh. 
Các đại biểu Trung ương Hội đồng GHPGVN, Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu Trung ương Hội đồng GHPGVN, Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Chương trình văn nghệ chào mừng đại lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Chương trình văn nghệ chào mừng đại lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã đọc Thông điệp Phật Đản 2022 - Phật lịch 2566 của Đức Quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng. 

Thông điệp chỉ rõ: Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan. Sau hơn 2 năm dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau, ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Ảnh: Phạm Bằng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đọc thông điệp Phật Đản, Phật lịch 2566 của Đức Quyền pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: Phạm Bằng

Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đọc Diễn văn Phật đản 2022 - Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566. Ảnh: Phạm Bằng

Diễn văn khẳng định: "Năm Phật lịch 2566, Phật đản năm nay trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế - xã hội đang trên đà hồi phục phát triển nhanh và bền vững, đời sống văn hóa, sinh hoạt tâm linh mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người”.

Phát biểu tại đại lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh, cá nhân trân trọng gửi tới Chư Tôn đức trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Tăng ni, phật tử, cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời.

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kỷ niệm ngày Phật đản là dịp để đồng bào phật tử và những ai mến mộ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp Phật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy. Thực hiện những việc làm “lợi đạo - ích đời”, “ban vui - cứu khổ” góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho muôn người.

Đại lễ Phật đản năm nay đến với đồng bào Phật giáo trong không khí hân hoan, phấn khởi của nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn, đối với đồng bào phật tử của tỉnh, mùa Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đó là ngày hội của Chư Tôn đức, tăng ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2022. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ; các tăng ni và phật tử tỉnh nhà đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, nhân đạo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hân hoan thông báo tới Chư Tôn đức, tăng ni, phật tử, cùng tất cả các quý vị một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và đồng bào Phật tử.

thực hiện nghi thức tắm phật. Ảnh: Phạm Bằng
 Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức tắm Phật trong buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
thực hiện nghi thức tắm phật. Ảnh: Phạm Bằng
 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức tắm Phật trong buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong niềm vui chào mừng Đại lễ Phật đản, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời luôn tin tưởng Chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng hoạt động tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Tin mới