Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà Tết ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình thăm, tặng quà tết tại huyện Kỳ Sơn, ngày 2/02, đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa Phà Đánh, Huồi Tụ và Keng Đu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu tặng quà tết, mong các hộ gia đình vượt khó vươn lên trong sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu tặng quà tết, mong các hộ gia đình vượt khó vươn lên trong sản xuất.

Tại xã Phà Đánh, đoàn công tác của tỉnh đã thăm, chúc mừng năm mới và tặng quà cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá trên 2 triệu đồng. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu đã gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn 2 gia đình vượt lên hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống ngày càng ấm no.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng tuổi mới cụ bà Vừ Y Xa .
Đoàn công tác thăm, chúc mừng tuổi mới cụ bà Vừ Y Xa .

Tại xã Huồi Tụ, đoàn công tác của tỉnh đã thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới bà Vừ Y Xa (107 tuổi). Đoàn công tác vui mừng khi cụ bà Y Xa dẫu tuổi đã rất cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn; Chúc cụ bà thêm tuổi mới, đoàn công tác mong cụ tiếp tục giữ sức khỏe, sống thọ, vui vẻ sum vầy cùng cháu con, chứng kiến nhiều đổi thay tích cực của quê hương đất nước.

Thăm, tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Keng Đu và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Keng Đu, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ những khó khăn trong điều kiện công tác và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng và xã Keng Đu trong việc bảo vệ vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự đường biên, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Keng Đu.
Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Keng Đu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu nêu rõ những khó khăn, thách thức trong những năm tới, mong muốn quân và dân xã Keng Đu tiếp tục đoàn kết một lòng, giữ gìn tốt phên dậu của Tổ quốc, xây dựng đời sống ngày một ấm no.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới