Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị thăm và làm việc tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình làm việc tại Quân khu 4, sáng 15/5, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại Sư đoàn 324.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn. Ảnh: Tường Hiếu
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn. Ảnh: Tường Hiếu

Tại đây, đoàn vào dâng hương tại nhà tưởng niệm và tham quan nhà truyền thống Sư đoàn, thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện tại Trung đoàn BB1. Làm việc tại Sở chỉ huy Sư đoàn, đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Sư đoàn báo cáo một số nét truyền thống của đơn vị và kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra nơi ăn nở, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Ảnh: Hà Hữu Tân
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra nơi ăn nở, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Ảnh: Hà Hữu Tân

Theo đó, Sư đoàn 324 thành lập ngày 01/7/1955, tại xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá là đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai bão lụt. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; truyền thống 12 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, liên tục tiến công, đoàn kết, chiến thắng”; tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 7 Huân chương Quân công; được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng 3 Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất.

Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 hoạt động CTĐ, CTCT của Sư­­­­­ đoàn có nhiều đổi mới, bám sát được kế hoạch, hướng dẫn của trên; triển khai kịp thời, toàn diện, hiệu quả đạt kết quả tốt, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị giữ đ­ược sự ổn định và phát triển.

Đoàn công tác thăm, động viên chiến sỹ mới đang kiểm tra 3 nổ tại thao trường Lèn Vụt. Ảnh: Tường hiếu
Đoàn công tác thăm, động viên chiến sỹ mới đang kiểm tra 3 nổ tại thao trường Lèn Vụt. Ảnh: Tường hiếu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên 4 mặt công tác của Sư đoàn trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, trong thời gian tới đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đai hội XII của Đảng, Nghị quyết TW 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động - Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng đời sống và hậu phương quân đội. Làm tốt công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, công tác dân vận, nhất là vùng giáo; nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ.

Là một đơn vị có bề dày truyền thống, Sư đoàn 324 cần giáo dục sâu, kỹ bộ đội khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một đơn vị chủ lực, đủ quân của Bộ và Quân khu./.

               Lê Tường Hiếu - Hà Hữu Tân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới