Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/11, Đoàn công tác đại sứ quán Cuba do Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Ngoại vụ; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Tú
Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Tú

Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ cùng đoàn công tác ghi lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phan Tú
Đại sứ cùng đoàn công tác ghi lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phan Tú

Trong hơn 60 năm qua, quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng được thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình" - câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã in sâu vào trái tim các thế hệ người Việt Nam, thể hiện sâu sắc tình anh em, tình đồng chí keo sơn giữa Việt Nam - Cuba trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay. 

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Phan Tú
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Phan Tú

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tình đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau Việt Nam - Cuba cũng đã được thể hiện mạnh mẽ, cụ thể, thiết thực. Cuba đã sớm cử chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh và dành tặng Việt Nam hàng ngàn liều vắc xin, thuốc hỗ trợ phòng và điều trị Covid -19. Việt Nam cũng tặng Cuba 5.000 tấn gạo cùng một số trang thiết bị y tế khác. 

Đoàn đã đến Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thị sát hoạt động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất. Ảnh: Phan Tú
Đoàn đã đến Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thị sát hoạt động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất. Ảnh: Phan Tú
Đại sứ thị sát hoạt động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất tại Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phan Tú
Đại sứ thị sát hoạt động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất tại Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phan Tú

Trong chuyến thăm này, đoàn đã đến Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thị sát hoạt động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid - 19 do Cuba sản xuất. Đợt này, tỉnh Nghệ An được Trung ương phân bổ gần 440 nghìn liều vắc-xin Abdalda; các địa phương đã triển khai tiêm từ đầu tuần và sẽ tiêm hết trong ngày hôm nay.

Đàon đại biểu trao đổi với cán bộ y tế tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất. Ảnh: Phan Tú
Đàon đại biểu trao đổi với cán bộ y tế  tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid-19 do Cuba sản xuất. Ảnh: Phan Tú

Thực hiện thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai nước, Cuba đã cung cấp cho Việt Nam 5 triệu liều vắc-xin Abdalda và hiện đang xem xét sớm cung cấp 5 triệu liều vắc-xin cho trẻ em; đồng thời phối hợp triển khai chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin trong thời gian tới. 

Tin mới