Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 59, Học viện Quốc phòng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Tiến Trung - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lương Hồng Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Về phía huyện Nam Đàn có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy.

Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.
Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Người đã sáng lập và rèn luyện quân đội ta ngày càng trưởng thành, tinh nhuệ, chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành lại độc lập, thống nhất và bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

4.	Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5.	Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Tiến Trung - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng viết vào sổ lưu niệm Khu Di tích Kim Liên.
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Tiến Trung - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng viết vào sổ lưu niệm Khu Di tích Kim Liên.
Đoàn nghe thuyết minh về thời thơ ấu và những kỷ niệm của Bác Hồ với quê nhà.
Đoàn nghe thuyết minh về thời thơ ấu và những kỷ niệm của Bác Hồ với quê nhà.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời nguyện hứa mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới