Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, đoàn cán bộ giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 59 Học viện Quốc phòng  do đồng chí Thượng tướng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Tiến Trung - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Đi cùng đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Trước phần mộ 13 liệt sỹ thanh niên xung phong
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Tiến Trung thành kính dâng bó hoa tươi lên phần mộ 13 chiến sỹ thanh niên xung phong hy sinh ngày 31/10/1968.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn là biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Nghệ An. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại cung đường này, lực lượng TNXP cùng nhân dân địa phương đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, giữ thông suốt huyết mạch giao thông quan trọng với quyết tâm "Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm".

Đoàn công tác xúc động
Đoàn công tác xúc động khi được cán bộ ban quản lý khu di tích giới thiệu về cuộc chiến đấu cuối cùng của các anh, các chị.

Trong đó có sự kiện lịch sử đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, đó là sự hy sinh của 13 chiến sỹ TNXP “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử” thuộc Đại đội 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An trong khi làm nhiệm vụ ngày 31/10/1968.

Trước anh

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn đại biểu đã tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người Anh hùng đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. 

Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên khóa 59 Học viện Quốc phòng
Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 59 Học viện Quốc phòng cũng đã cung tiến trồng cây lưu niệm với mong muốn Khu di tích ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới