Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; các Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, cán bộ, chuyên viên các vụ, phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo, cán bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực II.

Về đại biểu các tỉnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Về đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đồng chí trong đoàn công tác và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát hiệu quả, song vẫn tác động không nhỏ đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Tuy vậy, tập thể Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”; bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã phối hợp rất chặt chẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện các hoạt động kiểm toán đến các hoạt động thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, cũng như các hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và của kiểm toán viên nhà nước...

Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; góp phần quan trọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Các đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Biết ơn và kính trọng, tự hào về Bác, các đồng chí trong đoàn công tác và các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tin mới