Đoàn công tác Quân ủy Trung ương kiểm tra tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Đảng ủy Sư đoàn 324 báo cáo kết quả, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên 4 mặt công tác.

Ngày 27/8, đoàn công tác Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương, dẫn đầu đã đến kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ theo Chỉ thị số 440-CT/QUTW tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Cùng đi phía Bộ Tư lệnh Quân khu có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 4.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực chăn nuôi, tăng gia sản xuất.
Đoàn công tác kiểm tra khu vực chăn nuôi, tăng gia sản xuất.

Theo Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Sư đoàn 324, thời gian qua đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai 31 đợt trực tăng cường bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp với địa phương tham gia 11 đợt chữa cháy rừng với hơn 1.700 cán bộ, chiến sỹ...

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Đảng ủy Sư đoàn 324 báo cáo kết quả, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên 4 mặt công tác (Quân sự, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật). Đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lụt, chữa cháy rừng của Sư đoàn.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam kết luận sau buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam kết luận sau buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nam đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 324 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục giáo dục, quán triệt về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lụt; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn ở cơ quan, đơn vị, địa bàn đóng quân. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng bộ đội, quan tâm, chăm lo bồi dưỡng công tác cán bộ và hậu phương gia đình các quân nhân...

Tin mới