Đoàn công tác tỉnh Bình Dương tham quan dự án sản xuất sữa TH

(Baonghean.vn) - Trong chuyến tham gia chương trình hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Nghệ An, chiều 9/3, đoàn công tác tỉnh Bình Dương do đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham quan Nhà máy sản xuất sữa và trang trại bò sữa TH tại huyện Nghĩa Đàn
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và tỉnh ta tham quan Nhà máy sữa TH, tại huyện Nghĩa Đàn
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và tỉnh Nghệ An tham quan Nhà máy sữa TH tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Chi

Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản ký Khu Kinh tế Đông Nam.

Dự án sản xuất sữa TH là dự án nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi từ cánh đồng cỏ đến trang trại và sản xuất sữa bằng công nghệ tiên tiến của thế giới như Ý, Đức, Pháp, Thụy Điển.

Hiện tại quy mô dự án có 45.000 con bò sữa; sản lượng sữa đạt 600 tấn sữa/ngày. Các sản phẩm sữa TH cung cấp ra thị trường đạt chất lượng quốc tế như các nước Canada, Mỹ và các nước Châu Âu khác. Hiện tại, lượng tiêu thụ sản phẩm sữa TH ở khu vực phía Bắc chiếm thị phần đứng thứ 2 và đứng thứ 3 thị phần ngành sữa ở khu vực phía Nam.

Dây chuyển sản xuất sữa TH hoàn toàn tự động hóa.
Dây chuyển sản xuất sữa TH hoàn toàn tự động hóa. Ảnh: Minh Chi

Ngoài tạo ra sản phẩm chất lượng cung cấp tới người tiêu dùng, hiện tại dự án này còn tạo công ăn việc làm cho hơn 3.000 lao động, trong đó số lớn là người nông dân thuộc diện thu hồi đất ở địa phương.

Trực tiếp tham quan mô hình sản xuất sữa theo dây chuyền tự động hóa và trang trại bò sữa TH, đoàn công tác tỉnh Bình Dương quan tâm tìm hiểu nhiều vấn đề liên quan đến chiến lược và định hướng sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TH trong vấn đề nông nghiệp công nghệ cao nói chung và dự án sản xuất sữa TH nói riêng. Đặc biệt là việc xây dựng chuỗi vệ tinh, xây dựng mô hình liên kết với người nông dân, chuyển giao công nghệ cho nông dân…

Đoàn tham quan trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH
Đoàn tham quan trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Minh Chi
 
Trang trại bò sữa TH hiện có quy mô hơn 45.000 com
Trang trại bò sữa TH hiện có quy mô 45.000 con. Ảnh: Minh Chi

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho biết trước đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã thu hút đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao với quy mô 1.000 con bò nhưng thất bại. Hiện tại tỉnh Bình Dương chỉ còn một trang trại bò sữa với quy mô nhỏ, chỉ 500 con. Việc có một dự án sản xuất sữa theo chuỗi như Nghệ An là điều mà tỉnh Bình Dương đang rất mong muốn.  

Tin mới