Đoàn công tác tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Truông Bồn, NT Việt Lào

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, sáng 26/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương), Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn).

Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh, đại diện một số sở,  ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại cùng các đồng chí lãnh đạo thỉnh chuông tại Truông Bồn
Đồng chí Lê Xuân Đại cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban Tỉnh ủy thỉnh chuông tại Truông Bồn

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn trở thành một tọa độ lửa, mục tiêu ném bom dữ dội của Đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, TNXP.

Các đại biểu tỉnh dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ ở Truông Bồn
Các đại biểu tỉnh dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ ở Truông Bồn
Và nghe thuyết trình về sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ ở Truông Bồn
Và nghe thuyết trình về sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ ở Truông Bồn

Trong đó, ngày 31/10/1968, loạt bom ném xuống Truông Bồn đã làm 13 chiến sĩ thuộc đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Mảnh đất Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, địa chỉ đỏ biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Đại dâng hương
Đồng chí Lê Xuân Đại dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu DTLS Truông Bồn
Các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm cho các Anh hùng Liệt sỹ
Các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Đồng chí Lê Xuân Đại đã thỉnh chuông tại tháp chuông trong Khu di tích. Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Đại cùng đoàn đại biểu tỉnh, huyện Đô Lương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của các liệt sỹ tại khu mộ và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trong Khu di tích.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó TBT Báo Nghệ An dâng hương kính viếng các liệt sỹ
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó TBT Báo Nghệ An dâng hương kính viếng các liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn) là nơi an nghỉ của các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã công tác, chiến đấu và hy sinh trên nước bạn Lào. Tại đây, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Lê Xuân Đại dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí
Đồng chí Lê Xuân Đại dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Với tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ, Đoàn đại biểu của tỉnh và huyện đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Các anh đã không tiếc máu xương của mình để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Đoàn dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt -  Lào
Đoàn dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào

Đảng và Nhà nước sẽ mãi ghi nhớ, tôn vinh sự cống hiến của các anh, đồng thời xin hứa phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An, đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ. Cũng trong dịp này, đồng chí Lê Xuân Đại cũng đã thăm và tặng quà cho Ban Quản lý Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào.

Và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
Đồng chí Lê Xuân Đại dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Video clip Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Nghĩa trang hữu nghị Việt - Lào:

.

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS, Sở LĐ – TB &XH tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung úy Nguyễn Công Hợi, sinh năm 1983, tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Đồng chí Lê Xuân Đại
Đồng chí Lê Xuân Đại thắp hương kính viếng Liệt sỹ Nguyễn Công Hợi
Và tặng quà, động viên gia đình Liệt sỹ
Tặng quà, động viên gia đình Liệt sỹ Nguyễn Công Hợi

Đồng chí Nguyễn Công Hợi là một trong những quân nhân đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại Hà Nội vào ngày 7/7/2014. Đồng chí Lê Xuân Đại và các đồng chí trong đoàn đã thắp hương kính viếng hương hồn liệt sỹ Nguyễn Công Hợi; ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình./.

Thành Duy

Tin mới