Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Liên và Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 9/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đã về Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Lịch sử Truông Bồn.

Cùng đi, có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại diện cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan, sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người.

Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phương Thúy.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hương, dâng hoa tại mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phương Thúy.

Tiếp đến đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh (Làng Sen, Nam Đàn). Ảnh: Phương Thúy.
Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Phương Thúy.

Trong không khí thành kính, đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại.

đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; thường xuyên nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, quê hương. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Phương Thúy

Tại Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương), đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã dâng hoa và thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bày tỏ sự biết ơn với công lao và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ.

Tại Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương), đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã dâng hoa và thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phương Thúy
Tại Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương), đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã dâng hoa và thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phương Thúy

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ và Nhà thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cùng đoàn công tác đã trồng cây ở khuôn viên Khu di tích.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cùng đoàn công tác trồng cây ở khuôn viên Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cùng đoàn công tác trồng cây ở khuôn viên Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới