Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Quỳ Hợp.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chu Thế Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn công tác làm việc với UBBC huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng bộ từ cơ sở

Huyện miền núi Quỳ Hợp hiện có có 20 xã và 1 thị trấn với tổng số cử tri toàn huyện đạt 84.139 người. Xác định việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, huyện đã thành lập 1 Ủy ban bầu cử cấp huyện, 21 Ủy ban bầu cử cấp xã, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 13 và thành lập 13 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. Cùng đó, đã thành lập 167 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thành lập 170 Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. 


Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đã tập trung cao trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cơ sở, đặc biệt là 14 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn xử lý các vấn đề vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và các thành viên đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri tại các xã Châu Thái và xã Nghĩa Xuân. Đoàn cũng làm việc với Hội đồng Bầu cử hai xã về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã tiến hành 3 hội nghị hiệp thương. Tại lần hiệp thương thứ 3, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất lựa chọn 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, để bầu 35 đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó cơ cấu kết hợp gồm: nữ chiếm 35,08%; dân tộc thiểu số chiếm 33,33%; người trẻ tuổi chiếm 40,35%; người ngoài Đảng chiếm 7%; tái cử chiếm 45%

Cùng đó, thống nhất lựa chọn 797 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 481 đại biểu, đảm bảo số dư theo quy định. Trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 38,6%; dân tộc thiểu số chiếm 59,5%; trẻ tuổi chiếm 52,3%; ngoài đảng chiếm 15,9% và tái cử chiếm 31,6%. 

Các nhiệm vụ liên quan đến nội dung tuyên truyền; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn y tế trong cuộc bầu cử... được triển khai đồng bộ. 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu tại cuộc làm việc với UBBC huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Sau khi đi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử tại một số tổ bầu cử trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, đoàn công tác làm việc với Ủy ban bầu cử huyện về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử; việc xem xét, đảm bảo số dư theo quy định; công tác tuyên truyền; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử của huyện Quỳ Hợp. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các tổ chức phụ trách bầu cử từ cấp huyện đến xã đã có tính chủ động cao, hoàn thành các nội dung theo các mốc thời gian đảm bảo đúng quy định, đúng thành phần, tạo thuận lợi cho các bước tiếp theo. 
Ảnh: Thanh Quỳnh
Công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử của huyện Quỳ Hợp được đánh giá cao. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo dân chủ, khách quan. Đặc biệt huyện cần đặc biệt quan tâm ở địa bàn cấp xã, nhất là 14 xã vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử các cấp cần chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, các thành viên các tổ bầu cử, tổ giúp việc trong đó chú ý các nội dung liên quan đến lập danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, quy trình điều hành của tổ bầu cử và cần dự báo các tình huống và cách xử lý tình huống trong quá trình bầu cử. 

Ảnh: Thanh QuỳnhĐồng chí Nguyễn Thị Thu Hường kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về công tác tuyên truyền cần gắn liền với vận động để mọi người dân thấy được quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử, tích cực tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và đi bỏ phiếu bầu cử với tỷ lệ cao. Phát huy vai trò tuyên truyền của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, phát huy công cụ mạng xã hội, truyền thanh cơ sở để tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tạo không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng đó, các lực lượng Công an, Quân sự cần triển khai đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công; xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định Chính phủ và Bộ Y tế.

Tin mới