Đoàn công tác tỉnh Nghệ An lên đường thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

(Baonghean.vn) - Tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác số 05 đã lên đường đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn có 168 thành viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước, Cục Tần số Vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang và Trường THPT Lý Thường Kiệt tại tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An gồm 10 thành viên do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An gặp gỡ các chiến sỹ hải quân.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An gặp gỡ các chiến sỹ hải quân. Ảnh: Sỹ Thành
Trong thời gian hành trình 10 ngày trên biển, đoàn công tác sẽ đến thăm, động viên tặng quà quân và dân trên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Tiên Nữ, Núi Le (B), Đá Đông (A), Trường Sa, Nhà Giàn DK1/7 (Huyền Trân).
Tàu Hải quân chở đoàn công tác 05 ra huyện đảo Trưởng Sa
Tàu Hải quân chở đoàn công tác 05 ra huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Sỹ Thành
Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại Trường Sa đồng thời nắm thêm thực tiễn để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Tin mới