Đoàn công tác tỉnh Sơn La dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, đoàn công tác tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cùng đi với đoàn công tác tỉnh Sơn La, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An đến dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An đến dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh  tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Các bức thư Người gửi, các địa điểm mà Người đã đến thăm và nói chuyện với nhân dân trong tỉnh nay đã trở thành những kỷ vật, di tích lịch sử quan trọng, minh chứng cho tình cảm của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với Bác Hồ kính yêu. 

Hiện nay, tỉnh Sơn La đang chuẩn bị thực hiện công trình “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” - một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đối với Người.
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Bác Hồ, trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày một phát triển, góp phần quan trọng cùng với cả nước thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An thăm quê nội của Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An thăm quê nội của Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La nghe thuyết minh tại quê nội của Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La nghe thuyết minh tại quê nội của Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Trong không khí thiêng liêng và thành kính, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm các di tích tại quê nội của Người.

Tin mới