Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng tìm hiểu việc áp dụng công nghệ cao tại Nhà máy sữa TH

(Baonghean.vn) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng do đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có chuyến tham quan Nhà máy sữa TH, huyện Nghĩa Đàn và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn TH.
Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. 
Đoàn công tác tham quan Nhà máy sản xuất sữa TH. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác tham quan Nhà máy sản xuất sữa TH. Ảnh: Mỹ Nga

Trực tiếp tham quan mô hình sản xuất sữa theo dây chuyền tự động hóa và trang trại bò sữa TH, đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng quan tâm tìm hiểu nhiều vấn đề liên quan đến chiến lược và định hướng sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TH trong áp dụng công nghệ cao. Đặc biệt là việc xây dựng chuỗi vệ tinh, xây dựng mô hình liên kết với người nông dân, chuyển giao công nghệ cho nông dân…

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tham quan trang trại rau quả sạch của Tập đoàn TH. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tham quan trang trại rau quả sạch của Tập đoàn TH. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi làm việc, trao đổi với đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng, bà Thái Hương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn bày tỏ ấn tượng với quy mô sản xuất của Tập đoàn TH. Điều này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp Nghệ An nói riêng, mà còn cả nền nông nghiệp Việt Nam nói chung. 

Cao Bằng là tỉnh còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Do đó, đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn Tập đoàn TH sẽ đến và đầu tư tại Cao Bằng. Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án của Tập đoàn.
Đoàn công tác có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn TH. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn TH. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới