Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh khảo sát, đầu tư nâng cấp nhà trưng bày Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 27/2, đoàn công tác Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có cuộc khảo sát và làm việc với Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên về việc tôn tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày tài liệu, hiện vật về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
Đoàn
Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn, về phía Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao.

Dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Trong những năm qua, thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng xây dựng thành phố mang tên Người ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đoàn công tác 2
Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, đồng chí Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng về miền Nam và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự là thành phố mang tên Bác, nơi Người ra đi tìm đường cứu nước. Bằng tình cảm, trách nhiệm của thành phố mang tên Người và nhân chuyến công tác của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tại Nghệ An ngày 25/1/2019 vừa qua, đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh về Khu Di tích Kim Liên để khảo sát trực tiếp, thảo luận, tìm phương án để tôn tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày hiện vật, tài liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn tham gia nhà trưng bày di vật, tài liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn tham quan nhà trưng bày hiện vật, tài liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh trong việc sưu tầm, bổ sung các tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như chỉnh lý hệ thống trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên là một việc làm có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019), hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 130 năm Ngày sinh của Bác vào năm 2020.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cũng chia sẻ mong muốn, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc sưu tầm, bổ sung các hiện vật, tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật trưng bày hiện đại nhằm bảo quản tốt các hiện vật, tài liệu, vừa phù hợp với tổng thể không gian di tích.
 
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Tại cuộc làm việc, 2 bên đã trao đổi, thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng phối hợp với tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên xây dựng đề cương, thiết kế hệ thống trưng bày. Phía thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trách nhiệm mời các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia góp ý hoàn thiện đề cương, thiết kế hệ thống trưng bày, bảo quản mang tính đặc sắc, đặc biệt và hài hòa với tổng thể di tích, cũng như hỗ trợ kinh phí để triển khai. Hai bên cũng đã thống nhất sẽ phân kỳ triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và đưa từng hạng mục vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Tin mới